Quảng Ninh – Cảnh sát kinh tế tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá; đường dây buôn bán hàng thể thao giả quy mô lớn; do nhóm người Trung Quốc cầm đầu; tuồn hàng từ Đông Hưng (Trung Quốc) về Móng Cái; tiêu thụ khắp Việt Nam qua các nền tảng trực tuyến.
- Phơi quần áo qua đêm và quan niệm dân gian
- Nam sinh 16 tuổi hồi sinh kỳ diệu sau cơn nguy kịch, viết tiếp giấc mơ đến trường
- Nguyên nhân vụ cháy ngõ Kim Hoa – cảnh báo từ xe máy để tầng 1
Hàng nghìn quả bóng, vợt thể thao giả bị thu giữ
Theo điều tra, Vương Vân Tường (52 tuổi; trú tại Đông Hưng, Quảng Tây; Trung Quốc) cùng con trai Vương Tử Huân và cộng sự Lưu Đào đã tổ chức sản xuất; đặt làm hàng giả tại Trung Quốc. Sau đó; nhóm này vận chuyển qua biên giới theo đường tiểu ngạch về Móng Cái; (Quảng Ninh) để tiêu thụ tại Việt Nam.
Để che giấu hoạt động; các nghi phạm thuê nhiều ki-ốt trong Trung tâm thương mại; Móng Cái Plaza và chợ số 2 Móng Cái làm nơi tập kết, cất giữ hàng hóa. Khi bị bắt, cơ quan công an thu giữ gần 4.000 quả bóng đá; hơn 1.000 quả bóng chuyền, cùng hàng nghìn vợt cầu lông; và pickleball giả các thương hiệu thể thao nổi tiếng như Động Lực, Thăng Long.
Từ đầu năm đến nay, nhóm này đã đặt sản xuất hơn 10.000 quả bóng giả; trong đó hơn 5.000 sản phẩm đã được tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Rao bán qua Zalo, ngụy trang bằng thương hiệu Việt
Nhóm người Việt gồm Trần Thị Trang và Trần Thị Thủy được thuê làm khâu tiêu thụ. Thủy lập nhóm Zalo mang tên “Q62. Bóng đá, vợt cầu lông – Trần Thị Thủy Kho sỉ MC”; đăng hình sản phẩm gắn nhãn các hãng Việt để tiếp cận khách sỉ trên toàn quốc.
Các mặt hàng được quảng cáo là “chính hãng”; bán giá rẻ và giao hàng qua dịch vụ vận chuyển nội địa; khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên khó khăn. Toàn bộ hàng đều không có hóa đơn, chứng từ; bao bì in nhái tinh vi nhằm đánh lừa người tiêu dùng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra; Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Vương Vân Tường; Vương Tử Huân, Lưu Đào; Trần Thị Trang, Trần Thị Thủy về tội “Buôn bán hàng giả” theo khoản 3; Điều 192 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Đỗ Thị Xoan, Nguyễn Vũ Lữ và Nguyễn Vũ Nhơn; (trú tại Hưng Yên) cũng bị khởi tố vì liên quan đến hoạt động tiêu thụ hàng giả.
Theo: VnExpress