Đột quỵ ở trẻ em ngày càng có xu hướng tăng, triệu chứng không điển hình khiến nhiều gia đình dễ bỏ lỡ thời gian vàng điều trị, làm giảm cơ hội hồi phục cho trẻ
Tỷ lệ trẻ bị đột quỵ tăng và nguyên nhân thường dễ bị bỏ qua
Số ca trẻ và người trẻ tuổi nhập viện vì đột quỵ đang có xu hướng tăng trong những năm gần đây. Theo TS.BS Nguyễn Văn Tuyến, Viện trưởng Viện Thần kinh kiêm Chủ nhiệm khoa Đột quỵ não Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nhóm dưới 45 tuổi chiếm khoảng 10-15% tổng số bệnh nhân điều trị đột quỵ trong năm 2025.
Ở trẻ, nguyên nhân gây tắc mạch não khác biệt so với người trưởng thành. Thay vì xơ vữa mạch máu, trẻ thường bị đột quỵ do bóc tách động mạch, chiếm tới 30-50% các ca nhồi máu não. Tình trạng này có thể xảy ra khi trẻ vận động mạnh, va đập, xoay cổ quá mức hoặc do viêm mạch, dẫn tới tổn thương lớp nội mạc mạch máu và gây tắc nghẽn nguy hiểm.
Đột quỵ là cuộc chạy đua với thời gian cấp cứu càng sớm càng tốt
Đột quỵ dù ở bất kỳ lứa tuổi nào đều là tình trạng cấp cứu cần xử trí nhanh chóng. Các chuyên gia nhấn mạnh mỗi phút trôi qua có thể khiến hàng tỷ tế bào thần kinh chết đi không thể hồi phục.
Trong điều trị, thuốc tiêu sợi huyết phát huy hiệu quả tối ưu trong 3đến4,5 giờ đầu, còn lấy huyết khối cơ học có lợi nhất trong khoảng 6 giờ đầu. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không nên chờ đợi để canh giờ vàng. Đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm, khả năng sống sót và phục hồi càng cao, giảm thiểu nguy cơ để lại di chứng vận động hoặc nhận thức.
Dấu hiệu nhận biết đột quỵ ở trẻ dễ bị nhầm lẫn
Khác với người lớn, trẻ em thường không diễn đạt rõ được cảm giác của mình. Điều này khiến nhiều dấu hiệu đột quỵ dễ bị hiểu nhầm là mệt mỏi, cảm cúm hoặc stress. Một số biểu hiện nguy hiểm cần đặc biệt lưu ý gồm:Đau đầu dữ dội, đột ngột yếu hoặc tê liệt tay chân,mất thăng bằng, đi loạng choạng,nói khó, nói lắp hoặc méo miệng,nhìn mờ, nhìn đôi,co giật hoặc đột ngột gục xuống
Ngay khi trẻ xuất hiện bất kỳ triệu chứng bất thường nào, dù chỉ thoáng qua, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám sớm. Việc nhận biết kịp thời giúp giảm nguy cơ tử vong và hạn chế những di chứng nặng nề kéo dài.Đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào. Nhận biết sớm và đưa trẻ đi cấp cứu ngay khi có dấu hiệu bất thường chính là chìa khóa cứu trẻ.
Theo: VTC NEWS

