Site icon MUC News

Đề nghị tăng lương cho cán bộ, công chức từ 1/1/2026

Quốc hội thảo luận tại hội trường về tình hình kinh tế – xã hội năm 2025 (Ảnh: Dân Trí)

Ai đề nghị, đề nghị điều gì, khi nào, vì sao, ở đâu và như thế nào? Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng lương cơ sở từ 1/1/2026 để bảo đảm đời sống và giữ động lực làm việc cho cán bộ, công chức cơ sở.

Chính sách tiền lương cần điều chỉnh để tạo động lực

Quốc hội sáng 29/10 thảo luận về tình hình kinh tế xã hội năm 2025. Đại biểu nhấn mạnh cần ưu tiên chính sách lương cho cán bộ, công chức. Họ đang chịu áp lực công việc tăng nhưng thu nhập không cải thiện. Điều này ảnh hưởng động lực cống hiến và hiệu quả phục vụ nhân dân.

Đại biểu Trần Văn Tuấn cho biết mô hình chính quyền hai cấp giúp tinh gọn bộ máy. Nhưng cán bộ cơ sở phải làm nhiều hơn, đi xa hơn. Lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng không còn phù hợp với chi phí hiện nay. Nhiều người phải thắt chặt chi tiêu suốt 10 ngày cuối tháng. Ông đề nghị tăng lương ngay từ 1/1/2026 thay vì giữa năm.

Bảo đảm đời sống cán bộ để nâng hiệu quả công vụ

Nhiều tỉnh như Quảng Trị, Bình Thuận, Vĩnh Long phản ánh khó khăn sau sáp nhập đơn vị hành chính. Cán bộ đi lại xa hơn, chi phí tăng 10-12% nhưng phụ cấp không đổi. Thu nhập thực tế giảm khiến họ càng áp lực. Đại biểu cho rằng cần lắng nghe tiếng nói của đội ngũ cơ sở.

Đại biểu nhấn mạnh cán bộ có đủ sống mới yên tâm phục vụ. Chính sách đãi ngộ tốt là “mạch máu” vận hành bộ máy nhà nước. Nếu đời sống khó khăn, chất lượng thực thi chính sách sẽ giảm. Tăng lương là giải pháp duy trì nhân lực chất lượng tại cấp xã.

Gắn tăng lương với cải cách bộ máy

Đại biểu Dương Văn Phước đề xuất chính sách phù hợp cho vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Hạ tầng công nghệ ở cơ sở còn yếu nên rất cần đầu tư. Khối lượng công việc tăng gấp nhiều lần nhưng chế độ chưa thay đổi. Điều đó gây khó giữ chân cán bộ trẻ có năng lực.

Đại biểu Mai Văn Hải nhấn mạnh cải cách lương phải đi cùng cải cách thể chế. Cần xác định vị trí việc làm và trả lương theo kết quả công việc. Đồng thời ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để giảm tải cho cấp xã. Đây là điều kiện để mô hình chính quyền hai cấp vận hành hiệu quả.

Theo: Dân Trí