Chính phủ kiến nghị bỏ bằng tốt nghiệp THCS để đơn giản hóa quản lý giáo dục, đồng thời chuyển quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT từ Giám đốc Sở GD&ĐT sang hiệu trưởng
- Bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ “gà lôi trắng” được tại ngoại, chờ xét xử phúc thẩm
- Bỏ bằng tốt nghiệp trung học cơ sở: Đề xuất giảm thủ tục, theo kịp quốc tế
- 7 dấu hiệu axit uric cao bạn không nên bỏ qua
Thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.
Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, dự thảo luật định hình hệ thống giáo dục quốc dân mở, linh hoạt, liên thông, thúc đẩy học tập suốt đời, phù hợp yêu cầu hiện đại hóa.
Điểm đáng chú ý, dự thảo bỏ bằng tốt nghiệp THCS nhằm giảm thủ tục hành chính, phù hợp bối cảnh phổ cập giáo dục đến bậc này và thông lệ quốc tế. Quyền cấp bằng tốt nghiệp THPT sẽ được chuyển từ Giám đốc Sở GD&ĐT sang hiệu trưởng các trường.
Ngoài ra, UBND cấp tỉnh sẽ được trao quyền quyết định chọn sách giáo khoa, tổ chức biên soạn và phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương, tăng tính chủ động và trách nhiệm quản lý giáo dục ở địa phương.
Ý kiến thẩm tra và tranh luận
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh lưu ý, bằng tốt nghiệp THCS hiện xác nhận hoàn thành giai đoạn giáo dục cơ bản và là căn cứ để phân luồng học sinh. Do đó, cần cân nhắc kỹ trước khi bỏ.
Về bằng trung học nghề, Ủy ban đề nghị làm rõ tiêu chí tương đương với bằng THPT, đồng thời khuyến khích học sinh thi tốt nghiệp THPT để có thêm chứng chỉ nghề.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, chính sách giáo dục phải công bằng, liên thông, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước. Cần quan tâm xã hội hóa giáo dục, hoàn thiện sách giáo khoa, ứng dụng AI và chuyển đổi số trong quản lý, đặc biệt là bảo mật và xác thực văn bằng.
Hướng tới phổ cập THCS năm 2030
Chủ tịch Quốc hội cho biết, các quốc gia đang phát triển đã triển khai “bình dân học vụ số” và ứng dụng công nghệ để quản lý chứng nhận học tập. Việt Nam cần lộ trình rõ ràng, kể cả phương án lưu giữ bằng THCS dưới dạng chứng nhận số nếu bỏ hình thức cấp bằng giấy.
Từ chủ trương của Bộ Chính trị, Quốc hội đã thông qua nghị quyết miễn, hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân. Đây là chính sách mang tính lịch sử, hướng tới mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”.
Theo: Vietnamnet