Site icon MUC News

Dịch lở mồm long móng xuất hiện trở lại tại Thái Nguyên

Dịch lở mồm long móng xuất hiện trở lại tại Thái Nguyên

Lực lượng dân quân tự vệ xã Nghiên Loan tiến hành dọn dẹp, vệ sinh, khử trùng chợ trâu, bò. (Ảnh: Chụp màn hình báo Nhân Dân).

Dịch lở mồm long móng do virus serotype A xuất hiện tại Thái Nguyên sau 18 năm vắng bóng, đe dọa lây lan rộng từ chợ gia súc lớn nhất miền Bắc.

Dịch lở mồm long móng xuất hiện trở lại sau nhiều năm

Một ổ dịch lở mồm long móng được phát hiện tại xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên làm dấy lên lo ngại về nguy cơ bùng phát trên diện rộng khi virus serotype A tái xuất hiện sau nhiều năm không được ghi nhận tại địa phương. Theo cơ quan thú y từ ngày 06/6.Có 85 mẫu bệnh phẩm được lấy từ đàn gia súc của 3 hộ chăn nuôi để xét nghiệm. Kết quả cho thấy có 2 mẫu dương tính với virus lở mồm long móng type O và 19 mẫu dương tính với virus type A.

Điều đáng chú ý là ổ dịch xuất hiện tại các hộ chuyên thu mua, chăn nuôi và kinh doanh trâu, bò liên quan trực tiếp đến chợ Nghiên Loan, nơi được xem là chợ gia súc lớn nhất miền Bắc. Mỗi tháng, chợ họp 5 phiên với hàng nghìn con trâu, bò được mua bán rồi vận chuyển tới nhiều địa phương trên cả nước. 10 mẫu lấy tại khu vực chợ cho kết quả có 2 mẫu dương tính với virus serotype A, làm tăng nguy cơ mầm bệnh phát tán theo hoạt động vận chuyển gia súc.

Theo cơ quan chuyên môn, virus lở mồm long móng type A không được ghi nhận lưu hành tại Việt Nam nói chung và tại Thái Nguyên nói riêng kể từ năm 2018. Việc chủng virus này xuất hiện trở lại sau nhiều năm được đánh giá là yếu tố làm gia tăng nguy cơ dịch lan rộng nếu không kiểm soát kịp thời, đặc biệt tại các khu vực tập trung mua bán và trung chuyển gia súc.

Dịch nở mồm long móng, Thái Nguyên khống chế dịch và đề nghị hỗ trợ vaccine

Lực lượng thú y phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế lây lan. Tỉnh đã cấp 700 lít hóa chất khử trùng, một máy phun chuyên dụng cùng quần áo bảo hộ, găng tay và khẩu trang để phục vụ công tác tiêu độc tại xã Nghiên Loan. Khoảng 50 dân quân tự vệ được huy động tham gia vệ sinh chợ, thu gom chất thải, rắc vôi bột và phun hóa chất tại khu vực buôn bán gia súc cũng như vùng lân cận. Từ ngày 11/06 chợ trâu, bò Nghiên Loan tạm ngừng hoạt động để phục vụ công tác phòng dịch.

Các địa phương trong tỉnh được yêu cầu tăng cường giám sát tại vùng chăn nuôi trọng điểm, chợ gia súc cơ sở thu gom, giết mổ và các tuyến vận chuyển động vật nhằm phát hiện sớm trường hợp nghi nhiễm để lấy mẫu xét nghiệm, xác định chủng virus. Người chăn nuôi cũng được khuyến cáo áp dụng các biện pháp an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, kiểm soát người và phương tiện ra vào, đồng thời không mua bán vận chuyển hoặc giết mổ gia súc mắc bệnh hay có dấu hiệu nghi mắc bệnh.

Trước diễn biến của ổ dịch, Thái Nguyên đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ khẩn cấp 15.000 liều vaccine phòng bệnh lở mồm long móng cùng 15.000 lít hóa chất khử trùng từ nguồn dự trữ quốc gia. Số vaccine dự kiến được sử dụng tại xã Nghiên Loan và các khu vực có nguy cơ cao gồm Bằng Thành, Cao Minh, Chợ Rã, Ba Bể và Phúc Lộc nhằm tạo vùng đệm bảo vệ đàn gia súc, hạn chế nguy cơ dịch lan sang các địa phương khác.

Tịnh Tâm (tổng hợp)