Site icon MUC News

Điểm chuẩn đại học 2025 tăng kỷ lục: Hiện tượng “ảo điểm chuẩn” và những nguyên nhân bất ngờ

Nhóm ngành sư phạm tiếp tục có điểm chuẩn tăng cao (Ảnh minh họa: Huyên Nguyễn).

Điểm chuẩn đại học 2025 tăng mạnh, thậm chí lập kỷ lục mới. Điều này gây bất ngờ lớn cho cả chuyên gia và thí sinh. Mặc dù đề thi tốt nghiệp THPT được đánh giá là khó, điểm thi giảm. Hiện tượng “ảo điểm chuẩn” đã xuất hiện. Nó không phản ánh đúng năng lực thí sinh. Thay vào đó, nó phản ánh những thay đổi trong phương thức tuyển sinh.

Điểm chuẩn cao bất thường: Cán mốc tuyệt đối 30/30

Điểm chuẩn 2025 ghi nhận mức tăng “phi mã”. Nhiều ngành học có điểm chuẩn trên 29 điểm. Có 6 ngành ở 4 trường đại học có điểm chuẩn tuyệt đối 30/30. Các ngành này bao gồm: Y khoa (Học viện Quân Y), Quan hệ quốc tế (Học viện Khoa học quân sự). Ngoài ra còn có Sư phạm tiếng Anh và Sư phạm tiếng Trung. Hai ngành này thuộc Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Huế).

Mức điểm này phá vỡ kỷ lục của các năm trước. Năm 2024, điểm cao nhất là 29,3 điểm. Năm 2023 là 29,42 điểm. Điểm chuẩn 29 điểm năm nay không còn là quá cao. Thậm chí nhiều ngành như Trí tuệ nhân tạo, Sư phạm… thí sinh đạt 29 điểm vẫn có nguy cơ trượt.

Nguyên nhân sâu xa: Thủ thuật quy đổi và chính sách tuyển sinh

Chuyên gia cho rằng nguyên nhân không phải do thí sinh giỏi hơn. Đây là hiện tượng “ảo điểm chuẩn”. Một lý do quan trọng là “thủ thuật” quy đổi điểm. Nhiều trường đại học quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS, SAT…) và điểm học bạ. Điều này mang lại lợi thế cho thí sinh. Nó đẩy điểm chuẩn lên rất cao. Thí sinh có IELTS 7.5-8.0 được quy đổi thành 10 điểm môn tiếng Anh. Đây là yếu tố quyết định.

Bên cạnh đó, việc không giới hạn nguyện vọng cũng làm tăng điểm chuẩn. Thí sinh đăng ký nhiều nguyện vọng hơn. Điều này dẫn đến sự cạnh tranh gay gắt. Các trường cũng đưa ra nhiều tổ hợp xét tuyển. Thí sinh có thể chọn tổ hợp có lợi thế nhất. Điều này càng làm điểm chuẩn tăng mạnh.

Tác động và xu hướng mới

Việc điểm chuẩn tăng mạnh có nhiều tác động. Nó cho thấy sự thay đổi lớn trong tuyển sinh. Các trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển có điểm chuẩn cao hơn. Ngược lại, những trường chỉ xét điểm thi tốt nghiệp có điểm chuẩn thấp hơn.

Sự xuất hiện của “ảo điểm chuẩn” cũng đặt ra nhiều câu hỏi. Phải chăng điểm chuẩn không còn phản ánh đúng chất lượng thí sinh? Nó chỉ phản ánh chiến thuật tuyển sinh của các trường. Điều này khiến việc chọn trường, chọn ngành trở nên khó khăn hơn. Thí sinh phải nghiên cứu kỹ chính sách tuyển sinh. Họ không thể chỉ dựa vào điểm thi.

Nguồn: Dân trí