Site icon MUC News

Diễn biến chiến sự Ukraine ngày 26/4: Quân Kiev tháo chạy khỏi thành trì cuối cùng ở Kursk

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Toretsk và Konstantinovka ngày 25/4. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công, chiếm giữ một số cứ điểm (Ảnh: Military Summary).

Chiến sự tại Ukraine tiếp tục diễn biến bất lợi cho Kiev khi lực lượng Nga tiến công mạnh mẽ ở nhiều mặt trận. Ngôi làng Gornal – thành trì cuối cùng của Ukraine tại Kursk – đã hoàn toàn sụp đổ, buộc binh sĩ Kiev phải tháo chạy.

Ukraine thất thế nhanh ở Toretsk

Theo Military Summary, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong chuyến thăm Nam Phi, đã có những tuyên bố cứng rắn, sẵn sàng dùng cả giải pháp quân sự để đối đầu Nga. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục tận dụng tình hình nhằm đàm phán có lợi cho Mỹ, còn Nga giữ im lặng, kiềm chế phản ứng.

Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) đẩy mạnh tấn công ở Donetsk và Novopavlivka, giành thêm lãnh thổ. Tại Toretsk, lực lượng Ukraine nhanh chóng thất thế khi quân Nga áp sát trại trẻ em Berezka, đe dọa bao vây nhóm binh sĩ Kiev phía Bắc.

Ở Chasov Yar, quân Nga cũng đã mở rộng kiểm soát dọc theo tuyến đường sắt, đồng thời tiến sâu vào Gornal, nơi từng là phòng tuyến cuối cùng của Ukraine tại Kursk.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Toretsk ngày 25/4. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu đỏ là nơi họ vừa giành được và tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ (Ảnh: Rybar)

Kiev tháo chạy khỏi Kursk, Nga kiểm soát thế trận

Kênh Readovka đưa tin, tại khu vực Kursk, lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi Gornal, tạo điều kiện để quân Nga tiến công sâu hơn vào vùng Belgorod. Cùng lúc, UAV Ukraine tấn công một tổ hợp đền thờ ở Valuysky, gây thiệt hại nghiêm trọng, cho thấy tình hình Kiev ngày càng tuyệt vọng.

Sáng 24/4, Nga mở chiến dịch không kích lớn vào Kiev, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng ngầm và sở chỉ huy trọng yếu. Trên toàn tuyến, quân đội Ukraine lâm vào khủng hoảng, liên tục rút lui, đặc biệt là tại các điểm nóng như Kursk, Sumy.

Tại biên giới vùng Sumy, quân Nga đã đột nhập Loknya, Veselovka và Zhuravka, tiếp tục áp sát Vodolaga và Belovody, khiến Kiev đứng trước nguy cơ bị uy hiếp từ nhiều hướng cùng lúc.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Kursk và Sumy ngày 25/4. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).

Giao tranh ác liệt, Nga thẳng tiến về Dnepropetrovsk

Theo kênh VoenkorKotenok, nhóm Trung tâm của quân Nga đẩy mạnh tấn công theo hướng Dnepropetrovsk. Tại Uspenovka và Nadezhdinka, giao tranh giành từng khu phố đang diễn ra khốc liệt. Các đơn vị Nga cũng áp sát Troitskoye và Bogdanovka, khiến phòng tuyến của Ukraine ngày càng mỏng manh.

Báo cáo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận, chỉ trong 24 giờ, đã có 116 trận chiến, với hơn 1.100 UAV cảm tử được Nga sử dụng, gây áp lực dữ dội lên lực lượng phòng thủ của Kiev.

Ukraine đối mặt khủng hoảng tài chính, kỳ vọng viện trợ 39 tỷ USD

Tại Washington, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết nước này kỳ vọng nhận hơn 39 tỷ USD viện trợ ngân sách trong năm 2025. Ông cũng kêu gọi phương Tây tịch thu tài sản của Nga để hỗ trợ công cuộc tái thiết Ukraine, vốn ước tính cần tới 524 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Trong khi đó, truyền thông Anh tiết lộ, Mỹ đã ngầm bày tỏ sẵn sàng bảo đảm an ninh cho một “liên minh tự nguyện” tại Ukraine nếu đạt thỏa thuận hòa bình, nhưng chi tiết cam kết vẫn chưa rõ ràng.

Tổ hợp tên lửa phòng không Patriot do Mỹ chế tạo (Ảnh: Defence Blog).

Các động thái ngoại giao và thông điệp từ lãnh đạo

Tổng thống Zelensky tuyên bố đang xúc tiến các cuộc họp nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn “vô điều kiện”, đồng thời tìm cách đàm phán để mua thêm hệ thống phòng không Patriot từ Mỹ. Ông cũng khẳng định các cuộc gặp sắp tới sẽ “đưa Ukraine đến gần hòa bình hơn”.

Ở chiều ngược lại, Tổng thống Trump yêu cầu Ukraine nhanh chóng ký thỏa thuận đất hiếm với Mỹ, đồng thời cho biết tiến trình đàm phán hòa bình với Nga đang “tiến triển thuận lợi”.

Theo: Dantri