Hai ông Trần Đình Long và Trần Đăng Khoa vừa thành lập Công ty Điện gió ngoài khơi Sông Hậu tại Cần Thơ với mức vốn điều lệ lên đến 2.000 tỷ đồng.
- Cây vải 150 năm tại Hải Phòng vẫn cho thu hoạch nửa tấn quả
- Mỹ trừng phạt Hu Xiaowei vì vụ lừa đảo 10 tỷ USD tại Đông Nam Á
- Đuối nước: Thiếu niên 16 tuổi tử vong khi câu cá tại Nghệ An
Điện gió và sự ra đời của doanh nghiệp 2.000 tỷ đồng
Thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam vừa ghi nhận sự xuất hiện của một pháp nhân mới đầy tiềm năng. Đây là kết quả từ sự bắt tay chiến lược giữa hai vị doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trên thương trường.12 Dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra những bước đột phá mới cho ngành năng lượng sạch trong tương lai.
Công ty Cổ phần Điện gió ngoài khơi Sông Hậu đã hoàn tất các thủ tục đăng ký thành lập mới. Doanh nghiệp này đặt trụ sở chính tại thành phố Cần Thơ để thuận tiện cho việc triển khai dự án. Lĩnh vực kinh doanh nòng cốt của đơn vị là sản xuất điện năng từ sức gió và mặt trời.1 Tổng số vốn điều lệ được các bên thống nhất đóng góp là 2.000 tỷ đồng cho dự án.
Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy sự góp mặt của các pháp nhân và cá nhân chủ chốt nhất. Tập đoàn Hòa Phát cùng với Công ty Đầu tư KVS mỗi bên tham gia góp vốn 600 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của mỗi bên tương đương với 30% tổng số vốn điều lệ của công ty. Riêng ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa mỗi người trực tiếp đóng góp thêm 400 tỷ đồng.
Về bộ máy lãnh đạo, ông Trần Đăng Khoa đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông cũng đồng thời giữ vai trò Tổng giám đốc và là người đại diện pháp luật của công ty. Phía Hòa Phát cử ông Nguyễn Việt Thắng tham gia trực tiếp quản lý phần vốn góp của tập đoàn. Cơ cấu này đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cổ đông sáng lập tại dự án.
Những bước đi chiến lược từ sự hợp tác bền vững
Việc kết hợp lần này không phải là lần đầu tiên hai doanh nhân họ Trần cùng hợp tác đầu tư. Trước đó, họ đã từng cùng nhau rót vốn vào Công ty Khai thác và Chế biến Kim loại Thủ Đô. Đây được xem là tiền đề quan trọng cho những dự án đầu tư quy mô lớn sau này. Sự am hiểu lẫn nhau giúp quá trình triển khai các kế hoạch kinh doanh diễn ra thuận lợi.
Tại doanh nghiệp khai thác kim loại, nhóm liên quan đến Hòa Phát hiện đang nắm quyền chi phối lớn. Ông Trần Đình Long và ông Trần Đăng Khoa lần lượt nắm giữ 10% và 25% cổ phần. Các đơn vị như Công ty Gang thép Hòa Phát và KVS cũng đóng vai trò cổ đông chiến lược. Tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm liên quan tại đơn vị này đạt mức 55% vốn điều lệ.
Thị trường năng lượng tại Việt Nam hiện nay đang chứng kiến sự phát triển vô cùng mạnh mẽ. Nhiều tập đoàn lớn trong và ngoài nước đang dồn dập rót vốn vào các siêu công trình mới. Có thể kể đến các dự án tại Bình Thuận, bà Rịa – Vũng Tàu hay nhà máy Ea Nam. Xu hướng đầu tư xanh đang trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của nhiều doanh nghiệp.
Nguyễn Hiệp (Tổng hợp)

