Sau đợt mưa lũ lớn kéo dài nhiều ngày, đến sáng 31/10; thành phố Huế vẫn còn khoảng 62.200 khách hàng chưa được cấp điện trở lại; chiếm gần 18% tổng số hộ dân.Điện lực Huế đang nỗ lực khắc phục.
- Huế Đà Nẵng còn ngập diện rộng 1-2 ngày tới
- Đánh bạc King Club Pullman: Nữ bị cáo “đốt” 3 triệu USD chỉ để giải trí
- Ung thư giai đoạn cuối vì hít khói thuốc từ chồng con
Điện lực Huế nỗ lực khôi phục điện trong điều kiện khó khăn
Theo ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực thành phố Huế; trong suốt những ngày mưa lũ và sau khi nước rút; hàng trăm công nhân điện lực đã làm việc không ngừng nghỉ, bất kể ngày đêm. Các đội sửa chữa được chia thành nhiều nhóm, trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra; vệ sinh, xử lý các điểm sự cố, dây dẫn; trạm biến áp và hệ thống cột điện bị ảnh hưởng do nước lũ.
Ông Phúc cho biết, tính đến sáng 31/10, phần lớn các khu vực bị mất điện đã được khôi phục. Hiện chỉ còn khoảng 62.200 khách hàng chưa được cấp điện trở lại; chủ yếu ở những vùng trũng thấp, nơi nước vẫn chưa rút hoàn toàn. “Chúng tôi xác định mục tiêu hàng đầu là phục hồi nhanh nhất; nhưng phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và thiết bị. Nước rút đến đâu, chúng tôi kiểm tra và đóng điện đến đó. Dự kiến trong đêm nay, hầu hết phụ tải tại thành phố Huế sẽ có điện trở lại; ngoại trừ những khu vực vẫn còn ngập sâu”, ông nói.
Để phục vụ công tác khôi phục điện; Công ty Điện lực Huế đã huy động lực lượng kỹ thuật từ các đơn vị lân cận hỗ trợ; đồng thời bố trí thêm thiết bị, phương tiện chuyên dụng như xe gàu; máy phát điện lưu động, và thiết bị đo an toàn cách điện. Nhiều công nhân đã làm việc xuyên đêm dưới mưa, trong điều kiện bùn lầy; ngập nước, để đảm bảo tiến độ khôi phục điện sớm nhất cho người dân.
Hàng chục xã, phường vẫn ngập sâu sau lũ
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế; đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề; khiến 5 người thiệt mạng và 3 người mất tích. Nhiều khu vực dân cư, tuyến đường vẫn đang chìm trong nước; cản trở việc đi lại và khắc phục hậu quả. Đến sáng 31/10, vẫn còn 26 trong tổng số 40 xã; phường của thành phố Huế bị ngập từ 0,7–1,5m; có nơi ngập sâu hơn 2m, đặc biệt là các khu vực ven sông Hương; sông Bồ và vùng trũng thấp ở phía nam thành phố.
Lực lượng điện lực gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận các khu vực bị chia cắt. Nhiều tuyến đường vào trạm biến áp vẫn còn ngập; buộc các đội kỹ thuật phải di chuyển bằng xuồng, ghe để kiểm tra lưới điện. Trong điều kiện thiếu thốn phương tiện, công nhân vẫn nỗ lực bám trụ; cố gắng khôi phục điện sớm nhất để phục vụ sinh hoạt; của người dân và hoạt động của các cơ quan thiết yếu.
Cùng với việc khôi phục điện, chính quyền thành phố Huế; đang phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức dọn dẹp; khử trùng vệ sinh môi trường sau lũ. Các lực lượng dân quân, công an đoàn viên thanh niên; được huy động đến hỗ trợ người dân thu dọn nhà cửa, trường học, bệnh viện, chợ… giúp sớm ổn định đời sống. Đồng thời, hàng trăm suất hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm và thuốc men; cũng đang được vận chuyển đến những khu vực ngập sâu, bị cô lập nhiều ngày.
Quyết tâm cấp điện sớm, đảm bảo an toàn cho người dân
Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp; Điện lực Huế xác định nhiệm vụ ưu tiên là vừa khôi phục điện nhanh; vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn. Các đội kỹ thuật được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm tra cách điện; đo điện áp, thử tải trước khi đóng điện từng khu vực. Ngoài ra, đơn vị cũng khuyến cáo người dân không tự ý đấu nối điện;khi khu vực chưa được xác nhận an toàn, tránh xảy ra tai nạn điện giật.
Lãnh đạo Công ty Điện lực thành phố Huế cho biết; đơn vị đã lập các tổ trực 24/24h để tiếp nhận và xử lý; phản ánh sự cố của người dân qua tổng đài chăm sóc khách hàng. Đồng thời, công ty phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền; hướng dẫn người dân kiểm tra lại hệ thống điện trong nhà; đặc biệt là các thiết bị bị ngập nước, trước khi sử dụng trở lại.
Trong bối cảnh hậu quả mưa lũ còn nặng nề, những nỗ lực làm việc không ngơi nghỉ của lực lượng điện lực đã góp phần quan trọng giúp thành phố Huế nhanh chóng khôi phục các hoạt động thiết yếu. Sự chủ động, khẩn trương và tinh thần trách nhiệm cao của ngành điện là yếu tố then chốt giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất sau thiên tai.
Theo: VOV
