Site icon MUC News

Điều trị ung thư vú bằng mũi tiêm dưới da, 20 phút bệnh nhân có thể về nhà

PGS.TS Phạm Cẩm Phương chia sẻ tại hội thảo (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Trí)

Phương pháp tiêm dưới da trong điều trị ung thư vú HER2 dương tính giúp rút ngắn thời gian điều trị, giảm nằm viện, nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân.

Bước tiến mới giúp rút ngắn thời gian điều trị ung thư vú

Tại hội nghị khoa học do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chiều 17/12, PGS.TS Phạm Cẩm Phương cho biết ung thư vú HER2 dương tính chiếm khoảng 20–25% ca mắc và thường gặp ở phụ nữ trẻ. Đây là nhóm bệnh từng được đánh giá có tiên lượng xấu, ảnh hưởng lớn đến tâm lý, gia đình và công việc người bệnh. Mục tiêu điều trị ở giai đoạn sớm là chữa khỏi hoàn toàn, song trước đây bệnh nhân thường phải nhập viện nửa ngày để truyền thuốc và theo dõi.

Hiện nay, phương pháp tiêm dưới da đã mở ra hướng điều trị thuận lợi hơn. Mũi tiêm đầu tiên kéo dài khoảng 8 phút, theo dõi 20 phút là bệnh nhân có thể về nhà; các liều sau chỉ tiêm 5 phút và theo dõi 15 phút. Cách điều trị này giúp giảm chi phí nằm viện, tiết kiệm thời gian và cho phép bệnh nhân điều trị ngoại trú ban ngày.

Nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư vú

Theo PGS.TS Phạm Cẩm Phương, hiệu quả điều trị giữa tiêm dưới da và phương pháp truyền thống là tương đương. Tuy nhiên, do là thuốc mới nên hiện chưa được bảo hiểm y tế chi trả. Bệnh viện Bạch Mai đang kỳ vọng sớm đấu thầu, cung ứng thuốc và tiến tới được bảo hiểm thanh toán như các phương pháp hiện hành.

Đáng chú ý, phần lớn bệnh nhân ung thư vú HER2 dương tính là người trẻ, đang đi làm và chăm sóc gia đình. Việc điều trị nhanh gọn giúp họ duy trì sinh hoạt, công việc gần như bình thường. Cùng với đó, các tiến bộ trong phẫu thuật bảo tồn; tạo hình và tái tạo tuyến vú cũng được coi là một phần bắt buộc của phác đồ điều trị; giúp người bệnh ổn định tâm lý và tự tin hơn sau điều trị. Các chuyên gia nhấn mạnh; tầm soát sớm giúp giảm thời gian điều trị, hạ chi phí và nâng cao khả năng khỏi bệnh.

Theo: Dân Trí