Hơn 600 người cao tuổi ở Trung Quốc dính bẫy bị lừa hơn 42 triệu nhân dân tệ sau khi tham gia “chương trình ăn lẩu miễn phí”, thực chất là chiêu dụ đầu tư vào dự án bò thịt hư cấu với hứa hẹn lãi suất cao.
- Rắn độc “nấp” trong nhà vệ sinh cắn người vừa ngủ dậy
- EVN đưa lỗ vào giá điện, nhóm sản xuất công nghiệp chịu tác động mạnh
- Thứ trưởng Bộ Y tế: Không phát hiện thuốc giả tại cơ sở khám chữa bệnh
Ăn lẩu miễn phí và “dự án nuôi bò” siêu lợi nhuận
Ngày 21/10, chương trình Legal Report của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) công bố vụ việc khiến dư luận chấn động: hơn 600 người cao tuổi bị lừa 42 triệu nhân dân tệ (hơn 155 tỷ đồng) thông qua chiêu trò ăn lẩu miễn phí.
Câu chuyện bắt đầu khi bà Chúc, sống tại Hàng Châu (Chiết Giang), đến một quán lẩu gần nhà theo lời mời “ăn miễn phí cho người cao tuổi”. Sau bữa ăn, nhân viên giới thiệu bà một dự án đầu tư nuôi bò thịt, cam kết lợi nhuận hàng năm lên đến 50%. Tin lời, bà Chúc đầu tư 50.000 NDT và nhanh chóng nhận được lãi hơn 2.000 NDT trong tháng đầu.
Cảm thấy an tâm, bà tiếp tục rót thêm 50.000 NDT để được “du lịch khảo sát” trang trại nuôi bò tại Nội Mông. Tại đây, bà tận mắt thấy đàn bò và được cho ăn con bò “mang tên mình”, khiến bà càng tin tưởng. Tuy nhiên, chỉ ba tháng sau, quán lẩu bất ngờ đóng cửa, công ty biến mất, và hàng trăm người đầu tư như bà rơi vào cảnh hoang mang.
Hơn 600 người sập bẫy, 17 nghi phạm bị bắt
Theo điều tra, công ty của đối tượng họ Vương đã phát tờ rơi tại khu vực đông người cao tuổi, mời ăn lẩu miễn phí để tiếp cận và mời gọi đầu tư. Nhóm này hứa hẹn lợi nhuận từ 15-50% mỗi năm, đảm bảo “bảo toàn vốn”. Thực tế, toàn bộ cơ sở nuôi bò ở Nội Mông là hư cấu, đàn bò hoàn toàn không tồn tại.
Trong vòng 6 tháng; Vương cùng đồng bọn đã huy động trái phép 42 triệu NDT từ hơn 600 người cao tuổi. Sau khi chi trả khoảng 7 triệu NDT tiền “lãi giả”, nhóm này chiếm đoạt hơn 35 triệu NDT. Cảnh sát đã bắt giữ 17 nghi phạm; thu hồi gần 90% số tiền và hoàn trả cho các nạn nhân.
Bà Chúc đầu tư 100.000 NDT, được hoàn 90.000 NDT; bà Lữ – một nạn nhân khác – đầu tư 130.000 NDT, cũng nhận lại gần 120.000 NDT. Ngày 5/8/2024; tòa án tuyên phạt Vương 7 năm 6 tháng tù và phạt tiền 500.000 NDT; các đồng phạm bị xử lý theo mức độ liên quan.
Cảnh báo từ vụ “lẩu miễn phí”
Cơ quan chức năng Trung Quốc; cảnh báo người cao tuổi không nên tin vào các chương trình “ưu đãi đặc biệt”; hay “đầu tư sinh lời nhanh”. Hình thức mời ăn miễn phí; du lịch; hoặc tặng quà là chiêu thức phổ biến của các nhóm lừa đảo nhằm tạo lòng tin; đánh vào tâm lý ham lợi của nạn nhân.
Theo: VnExpress