Tính đến ngày 1/7, Tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela, Đoàn tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn Việt Nam đã đưa 23 nạn nhân động đất ra khỏi đống đổ nát trong quá trình khắc phục hậu quả thảm họa.
- Luật Quản lý thuế 2025 liệt kê rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế
- Khi trẻ em sống chung với AI: Pháp luật không thể ‘chậm chân
- Tài xế xe bồn nhận 20 năm tù sau cú va chạm định mệnh
Đoàn gồm 124 thành viên thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam đã xác định được 16 vị trí có nạn nhân mắc kẹt. Đây là lần thứ ba lực lượng vũ trang Việt Nam cử người và phương tiện ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa.
Đoàn đã hoàn tất công tác tại 9 trong số 16 vị trí, đưa các thi thể nạn nhân ra ngoài, nâng tổng số người được tìm thấy lên 23. Bảy vị trí còn lại được bàn giao cho chính quyền địa phương cùng lực lượng tại chỗ tiếp tục xử lý.
Playa Grande là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất sau trận động đất. Nhiều công trình sập đổ, kết cấu mất ổn định, khối lượng bê tông và sắt thép lớn khiến quá trình tiếp cận tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Thời tiết tại hiện trường oi bức, nắng nóng, xen lẫn những thời điểm mưa lớn. Bất chấp điều kiện đó, lực lượng Việt Nam vẫn duy trì nhiệm vụ liên tục, phối hợp và hiệp đồng với phía Venezuela cùng các lực lượng quốc tế khác.
Theo phương án triển khai, Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam chia thành nhiều hướng công tác. Chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm chuyên dụng, lực lượng công binh và quân y được huy động để rà soát từng vị trí một.
Khi thân nhân người bị nạn cung cấp thêm thông tin và đề nghị hỗ trợ cụ thể, đoàn mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các khu vực lân cận. Việc điều chỉnh phạm vi cho thấy công tác cứu hộ không dừng lại ở kế hoạch ban đầu mà bám sát nhu cầu thực tế tại hiện trường.
Trong đội hình chung, Đội công tác Bộ đội Biên phòng Việt Nam — với nòng cốt là cán bộ, huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ — phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác để rà soát những khu vực nghi có nạn nhân. Dù công trình sập đổ phức tạp và rủi ro mất an toàn luôn hiện hữu, đội vẫn bám sát nhiệm vụ được phân công, góp phần trực tiếp vào kết quả chung của toàn đoàn.
Vũ Quyến (tổng hợp)

