Site icon MUC News

Doanh nghiệp Thái Nguyên thiệt hại nặng sau lũ do bão Matmo

Các doanh nghiệp Thái Nguyên thiệt hại nặng sau lũ do bão Matmo. (Ảnh: VnExpress)

Sau ba ngày mưa lớn và ngập sâu do hoàn lưu bão Matmo; hàng loạt doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh tại Thái Nguyên thiệt hại nặng nề. Nhiều đơn vị mất trắng hàng hóa, thiết bị, ước tính tổn thất từ vài tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Showroom, nhà xưởng chìm trong nước – thiệt hại hàng tỷ đồng

Tối 9/10, khi nước vừa rút, bà Lê Thị Thu Trang, Phó giám đốc Công ty Thương mại Nhật Nam Anh (TP Thái Nguyên); vẫn tất bật dọn dẹp showroom sau ba ngày ngập sâu. Toàn bộ thiết bị điện, điện tử, điện lạnh trong kho rộng 2.000 m² bị nước cuốn trôi; hoặc hư hỏng nặng, thiệt hại ước 2–3 tỷ đồng. “Bao nhiêu công sức giờ tan tành. Nước dâng nhanh đến mức chỉ kịp chạy thoát thân,” bà Trang nói; cho biết đợt ngập này còn nặng hơn bão Yagi năm ngoái.

Tại quán chay Viên Minh trên đường Lương Ngọc Quyến, chị Bùi Bích Phương cũng rơi vào cảnh tương tự. Cửa hàng ngập sâu tới 3 m, toàn bộ bàn ghế, thiết bị bếp, tủ lạnh, điều hòa… đều hư hỏng. Cộng thêm chiếc ôtô bị thủy kích, tổng thiệt hại hơn 1,7 tỷ đồng. Không riêng các hộ kinh doanh nhỏ, một doanh nghiệp sở hữu chuỗi 10 siêu thị mini cũng chịu thiệt hại nặng. Bảy cơ sở bị ngập hoàn toàn, hàng hóa hư hỏng, chưa thể thống kê cụ thể. “Ít nhất một tuần nữa mới dọn dẹp xong để mở cửa lại,” đại diện doanh nghiệp nói.

Tại Hợp tác xã miến Việt Cường (xã Đồng Hỷ), nước lũ tràn vào khiến 200 tấn miến, cùng máy móc và nguyên liệu sản xuất bị cuốn sạch. Bà Nguyễn Thị Huyền, đại diện hợp tác xã, cho biết thiệt hại ước 7–10 tỷ đồng, mất trắng toàn bộ lô hàng Tết.
“Chúng tôi bất lực nhìn nước ngập kho. Giờ chỉ còn biết khắc phục, làm lại từ đầu,” bà Huyền nghẹn giọng. Ngay cả Công ty Điện lực Thái Nguyên cũng không tránh khỏi thiệt hại. Toàn bộ tầng 1 trụ sở bị ngập, 23 ôtô và nhiều thiết bị hư hỏng; tổng tổn thất sơ bộ 16 tỷ đồng. Ban lãnh đạo phải tạm chuyển nơi điều hành để duy trì hoạt động.

Cảnh tượng hoang tàn sau bão của một cửa hàng ở Thái Nguyên. (Ảnh: VnExpress)

Cả tỉnh oằn mình sau hoàn lưu bão – tổng thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tỉnh Thái Nguyên, từ ngày 7/10, mưa lũ do hoàn lưu bão số 11 – Matmo đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tại 50 xã.
Toàn tỉnh ghi nhận 4 người thiệt mạng, 2 người mất tích, hơn 200.000 ngôi nhà ngập sâu; nhiều tuyến đường bị chia cắt, và gần 5.000 ha cây trồng hư hại.
Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước hơn 3.000 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với các đợt bão trước.

Hơn 320.000 hộ dân bị mất điện sinh hoạt. Đến nay, Điện lực Thái Nguyên đã khôi phục cho khoảng 260.000 khách hàng; còn khoảng 62.000 hộ vẫn chưa có điện do nhiều khu vực ngập sâu, khó tiếp cận.
Ông Ninh Vân Phong, Phó giám đốc công ty, cho biết: “Các khu công nghiệp lớn như Sông Công, Phổ Yên ít bị ảnh hưởng; chủ yếu sự cố tập trung tại khu dân cư. Chúng tôi đang huy động tối đa nhân lực để khôi phục nhanh nhất.”

Thiệt hại từ bão liên tiếp gây khó khăn cho doanh nghiệp sau bão. (Ảnh: VnExpress)

Bão liên tiếp, bảo hiểm tăng gánh nặng bồi thường

Chỉ trong chưa đầy một tháng, Việt Nam hứng chịu ba cơn bão lớn: Ragasa (25/9), Bualoi (29/9) và Matmo (6/10).
Các cơn bão này gây thiệt hại lớn cho khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; trong đó Thái Nguyên là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Doanh nghiệp bảo hiểm đang “oằn mình” trước số hồ sơ bồi thường tăng mạnh.
Theo thống kê đến 8/10, Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận 372 vụ tổn thất; dự kiến chi trả 119 tỷ đồng cho thiệt hại tài sản, công trình và xe cơ giới.
Bảo hiểm PVI cũng tiếp nhận 130 vụ thiệt hại do bão Matmo; tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng, ngoài ra còn gần 850 tỷ đồng dự phòng bồi thường từ các đợt bão trước. Bão Matmo không chỉ cuốn trôi tài sản mà còn để lại nỗi lo sinh kế cho hàng nghìn hộ dân, doanh nghiệp tại Thái Nguyên. Trong lúc nước vừa rút, người dân vẫn đang gắng gượng khắc phục hậu quả; với hy vọng sớm ổn định cuộc sống và sản xuất trở lại.

Theo: VnExpress