Đại diện nhiều doanh nghiệp Việt bày tỏ niềm tin và khát vọng được cống hiến, mong muốn một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng để cùng Nhà nước xây dựng nền kinh tế vững mạnh, phát triển bền vững.
- Chủ tịch tỉnh, xã phải tiếp công dân, không được ủy quyền
- Siro ho nhiễm độc và lỗ hổng quản lý dược phẩm tại Ấn Độ
- 15 ngày “màn trời chiếu đất” của người dân rốn lũ Thái Nguyên
Doanh nhân Việt tự tin vào tri thức, công nghệ và tinh thần đổi mới
Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn U&I, cho biết đội ngũ doanh nhân Việt Nam ngày càng trưởng thành, có khát vọng lớn và ý chí vươn lên mạnh mẽ.
“Việc có một Ngày Doanh nhân Việt Nam là niềm tự hào. Tuy vẫn còn khoảng cách với các nước phát triển, nhưng chính xuất phát điểm thấp giúp ý chí của doanh nhân Việt thêm bền bỉ và đáng quý,” ông chia sẻ.
Theo ông Tín, sự đồng hành của Nhà nước là yếu tố then chốt. “Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân đã mở ra niềm tin mới, giúp doanh nghiệp dám nghĩ lớn, làm lớn, vì họ thấy mình được hỗ trợ và bảo vệ,” ông nói.
Ông nhấn mạnh, doanh nghiệp và Nhà nước phải cùng hành động, cùng chịu trách nhiệm để tạo nên hệ sinh thái phát triển bền vững. “Doanh nghiệp lớn cần dẫn dắt, còn Nhà nước cần chính sách linh hoạt, minh bạch – đó là nền tảng củng cố niềm tin,” ông khẳng định.
Với khối doanh nghiệp nhỏ và vừa, ông cho rằng nếu được kết nối bài bản trong hệ sinh thái ngành, họ sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng lớn. “Một ngành phát triển, cả chuỗi giá trị sẽ đi lên – đó là cách tinh thần nghị quyết lan tỏa thật sự.”
Đặc biệt, ông Tín bày tỏ niềm tin vào thế doanh nhân trẻ: “Họ có tri thức, công nghệ và hội nhập quốc tế sâu rộng. Điều họ cần chỉ là một sân chơi công bằng để cống hiến và phát huy năng lực.”
Doanh nghiệp công nghệ – tài chính kỳ vọng hành lang pháp lý mới
Ông Lê Văn Thành, Phó tổng giám đốc Vikki Bank, nhận định Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia phát triển thanh toán không tiền mặt nhanh nhất thế giới.
Hệ sinh thái ví điện tử, QR code, ngân hàng mở (Open API) đang bùng nổ, mở ra cơ hội cho các mô hình tài chính nhúng, bảo hiểm cá nhân hóa và AI tư vấn đầu tư.
Theo ông Thành; Việt Nam đã có bước đi quan trọng với Luật Công nghiệp Công nghệ Số 71/2025 và Nghị quyết 05/2025 về thí điểm; thị trường tài sản mã hóa. Tuy nhiên, để tận dụng tối đa tiềm năng; cần sớm tháo gỡ các rào cản pháp l; hạ tầng và nhân lực, đặc biệt về khung thuế; kế toán; dịch vụ lưu ký và đào tạo chuyên sâu.
Khối tư nhân phấn khởi trước chủ trương mạnh mẽ của Nhà nước
Bà Nguyễn Đỗ Quyên; Phó tổng giám đốc FPT Retail (FRT); chia sẻ: “Chưa bao giờ khu vực kinh tế tư nhân nhận được nhiều chủ trương; nghị quyết mạnh mẽ từ Đảng và Chính phủ như hiện nay.”
Bà cho biết Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị là “hành lang pháp lý đột phá” cho ngành y tế; đặc biệt là khối tư nhân. “Khi đọc từng câu; từng chữ; chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc chưa từng có;” bà nói.
FPT Retail mong muốn đóng góp trí tuệ và mạng lưới của mình để đưa chính sách đến gần hơn với người dân; đồng thời tham gia chương trình khám sức khỏe miễn phí toàn dân từ năm 2026; hiện thực hóa tinh thần ‘công – tư đồng hành’ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
“Sức mạnh lớn nhất của Việt Nam là sức mạnh của nhân dân; Khi người dân được quan tâm, được chăm sóc; họ sẽ tin tưởng; tự hào và hạnh phúc hơn – từ đó đất nước sẽ phát triển bền vững’;” bà Quyên nhấn mạnh.
Theo: Dân Trí