Petrolimex và PVOIL cùng công bố doanh thu xăng dầu quý II cao chưa từng có, nhưng một bên lãi đậm còn bên kia rơi vào thua lỗ
- Cán bộ kiểm dịch nhận hối lộ, tiếp tay đường dây buôn lậu 1.000 tỷ đồng
- Mỹ và Israel chuẩn bị không kích cơ sở năng lượng Iran cuối tuần này
- Một người điều hành 17 công ty ma, bán hơn 6.000 hóa đơn khống
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026, Petrolimex đạt 136.218 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng hơn 3.044 tỷ đồng, đảo ngược hoàn toàn khoản lỗ sau thuế khoảng 662 tỷ đồng của quý I. Cùng thời gian này, PVOIL ghi nhận 90.003 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 2,2 lần cùng kỳ năm trước, nhưng lại lỗ ròng hơn 95 tỷ đồng do giá vốn và chi phí tài chính tăng mạnh.
Doanh thu quý II của Petrolimex tăng gần 78% so với cùng kỳ năm trước, là mức doanh thu quý cao nhất từ trước đến nay của tập đoàn này. Doanh nghiệp cho biết kết quả này đến từ sản lượng kinh doanh xăng dầu tăng khoảng 12%, cùng việc hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đã trích lập trong quý I; các công ty con trong lĩnh vực nhiên liệu bay, hóa dầu, gas, logistics và bảo hiểm cũng đóng góp vào khoản lợi nhuận hợp nhất.
Tính chung 6 tháng đầu năm, Petrolimex đạt 234.916 tỷ đồng doanh thu, tăng 62,7% so với cùng kỳ, tương đương bình quân gần 1.300 tỷ đồng mỗi ngày từ hoạt động bán hàng. Lãi ròng nửa đầu năm đạt hơn 2.382 tỷ đồng, tăng 45,7% so với cùng kỳ, dù đến cuối tháng 6 tập đoàn vẫn còn gần 20.618 tỷ đồng hàng tồn kho theo giá gốc và phải trích gần 439 tỷ đồng dự phòng giảm giá.
Ở chiều ngược lại, PVOIL cho biết giá dầu Brent bình quân quý II lên khoảng 104,5 USD/thùng, tăng 54% so với cùng kỳ, kéo giá nhập khẩu và giá vốn bán hàng tăng theo. Chi phí lãi vay cũng tăng do mặt bằng lãi suất và nhu cầu vốn lưu động lớn hơn, trong khi doanh thu tài chính không đủ bù đắp các khoản chi phí phát sinh, khiến doanh nghiệp chuyển từ có lãi cùng kỳ năm trước sang thua lỗ trong quý II năm nay.
Nhờ kết quả tích cực của quý đầu năm, lũy kế 6 tháng PVOIL vẫn đạt 134.867 tỷ đồng doanh thu, tăng 85,5% so với cùng kỳ, và lãi ròng hơn 476 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên đến cuối tháng 6, hàng tồn kho theo giá gốc của doanh nghiệp đã tăng gấp đôi so với đầu năm, lên gần 5.920 tỷ đồng, còn dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ khoảng 15 tỷ đồng lên hơn 231 tỷ đồng.
Cùng một mặt bằng giá dầu thế giới tăng cao, hai doanh nghiệp đầu ngành cho thấy hai kết cục khác nhau: nơi tận dụng được đà tăng giá và cơ cấu kinh doanh đa ngành để bù đắp rủi ro, nơi bị chính chi phí vốn và tài chính bào mòn lợi nhuận. Khoảng cách giữa con số doanh thu ấn tượng và kết quả lợi nhuận thực tế cho thấy sức khỏe tài chính của doanh nghiệp xăng dầu phụ thuộc không nhỏ vào năng lực quản trị tồn kho và chi phí vốn, chứ không chỉ nằm ở quy mô doanh thu.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

