Site icon MUC News

Đòi nợ không thành, thuê nhóm dùng hung khí cướp ô tô

Đòi nợ không thành, thuê nhóm dùng hung khí cướp ô tô

Nhóm người đi thu hồi nợ bị cáo buộc biến thành đối tượng cướp. (Ảnh: Chụp màn hình/An Giang)


Nhờ nhóm người thu hồi chiếc ôtô thế chấp nhưng bất thành, Lê Huy An tiếp tục thuê nhiều đối tượng mang hung khí uy hiếp để lấy xe, dẫn đến bị truy tố về tội cướp tài sản

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tuyên phạt nhiều bị cáo trong vụ án liên quan đến hành vi thu hồi tài sản bằng biện pháp bạo lực. Theo hồ sơ, năm 2020, ông Nguyễn Mạnh H (trú tỉnh Hưng Yên) mua ôtô 16 chỗ với giá 930 triệu đồng, trả trước 200 triệu đồng và thế chấp số tiền còn lại cho ngân hàng. Do không có khả năng thanh toán, phía ngân hàng nhiều lần thông báo thu hồi xe nhưng ông H không giao tài sản. Chiếc xe sau đó được giao cho hai người khác sử dụng tại Phú Quốc.

Thuê người chặn xe, gắn thiết bị định vị

Được ngân hàng ủy quyền, Lê Huy An (SN 1986, ngụ TX Rạch Giá, tỉnh An Giang) cùng một số nhân viên tìm cách thu hồi ôtô nhưng không thành công. An sau đó nhờ Phạm Ngọc Hiệp (SN 1981) thuê nhóm bảo vệ đến Phú Quốc để tiếp cận chiếc xe. Khi những người đang sử dụng phương tiện từ chối bàn giao, An bí mật gắn thiết bị định vị và theo dõi hành trình.

Đến cuối tháng 11/2022, phát hiện xe di chuyển về Hà Tiên, nhóm của An tiếp tục huy động nhiều người, mang theo hung khí và công cụ hỗ trợ như bình xịt hơi cay, gậy cao su, roi điện, với mục đích chặn, thu hồi ôtô. Tại khu vực phà và cầu Tô Châu, các đối tượng tìm cách chặn xe, sau đó đuổi theo đến khu vực gần biên giới, nơi phương tiện bị vây lại.

Biến tranh chấp dân sự thành tội phạm hình sự

Theo cáo buộc, nhóm đối tượng đã đập bể kính, uy hiếp và yêu cầu người điều khiển giao chìa khóa để chiếm đoạt phương tiện. Sau khi lấy xe, các đối tượng xóa dữ liệu, tháo camera hành trình rồi di chuyển về Hà Tiên trước khi bị phát hiện và khởi tố.

Sau quá trình xét xử, bị cáo Lê Huy An bị tuyên 12 năm 6 tháng tù. Các bị cáo liên quan bị tuyên từ 4 năm đến 12 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”. Bản án được đánh giá là lời cảnh báo đối với các hành vi sử dụng vũ lực, tụ tập đông người để giải quyết tranh chấp dân sự, gây mất an ninh trật tự.

Theo khuyến cáo từ cơ quan chức năng, cá nhân, tổ chức cần tuân thủ quy trình xử lý nợ theo đúng quy định pháp luật và chủ động thông báo cơ quan công an khi phát sinh dấu hiệu vi phạm, nhằm hạn chế các vụ việc tương tự trong thời gian tới.

Theo: An Giang Online