Site icon MUC News

Đổi tên 4 lần, trốn truy nã 40 năm rồi bất ngờ ra đầu thú

Nguyễn Đức Khiêm, 67 tuổi, ra đầu thú sau 40 năm trốn truy nã, từng 4 lần đổi tên và thay đổi nơi cư trú để tránh bị phát hiện.

Nguyễn Đức Khiêm đến Công an xã Nam An Phụ trình diện sau 40 năm lẩn trốn. (Ảnh minh họa: MUC)

Một người đàn ông 67 tuổi vừa khép lại 40 năm lẩn trốn lệnh truy nã khi tự nguyện đến cơ quan công an trình diện.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hải Phòng, ngày 11/9, Nguyễn Đức Khiêm (sinh năm 1959, hộ khẩu thường trú tại xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cũ, nay là xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) đã ra đầu thú.

Trước đó, ngày 02/4/1986, Trại giam Hoàng Tiến ra quyết định truy nã Nguyễn Đức Khiêm sau khi người này bỏ trốn trong thời gian chấp hành án về hành vi trộm cắp tài sản, lợi dụng quá trình lao động cải tạo.

Sau 40 năm, ông Khiêm được xác định đang lẩn trốn tại phường Tân Phú, TP Đồng Nai.

Việc vận động ông Khiêm ra đầu thú là kết quả phối hợp giữa Công an xã Nam An Phụ, Trại giam Hoàng Tiến và Công an phường Tân Phú, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tá Vũ Tuấn Anh, Trưởng Công an xã Nam An Phụ.

Cán bộ Công an xã Nam An Phụ bàn giao Nguyễn Đức Khiêm cho Trại giam Hoàng Tiến. (Ảnh minh họa: MUC)

40 năm thay đổi danh tính để lẩn trốn

Theo thông tin được công bố, trong thời gian trốn truy nã, ông Khiêm đã 4 lần thay đổi tên, liên tục di chuyển và thay đổi nơi cư trú. Người này được cho là lựa chọn những địa bàn giáp ranh, hẻo lánh, ít người qua lại để tránh sự quản lý của chính quyền địa phương.

Đây không phải trường hợp trốn truy nã kéo dài nhiều thập kỷ đầu tiên được ghi nhận tại Hải Phòng. Trước đó, địa phương từng có trường hợp một người đàn ông bị bắt sau 34 năm lẩn trốn.

Trong vụ Nguyễn Đức Khiêm, lực lượng Công an xã Nam An Phụ tiến hành rà soát, thu thập thông tin, qua đó xác định nơi người này đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

Sau khi xác định được địa điểm, tổ công tác xây dựng phương án tiếp cận thân nhân của đối tượng tại 3 địa bàn gồm Hải Phòng, Quảng Ninh và Đồng Nai.

Đáng chú ý, thay vì truy bắt trực diện, lực lượng chức năng lựa chọn phương án vận động đối với người đã lẩn trốn suốt 4 thập kỷ và nhiều lần thay đổi danh tính.

Quá trình vận động được thực hiện kiên trì, linh hoạt và thận trọng, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ với tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, từng bước tạo chuyển biến trong nhận thức và củng cố niềm tin để ông Khiêm tự nguyện ra trình diện.

Việc một hành vi trộm cắp tài sản khiến một người phải lẩn trốn gần như cả cuộc đời cho thấy hệ quả kéo dài của quyết định bỏ trốn. Sau 40 năm, ở tuổi 67, Nguyễn Đức Khiêm đã lựa chọn chấm dứt thời gian sống ẩn danh bằng việc tự nguyện ra đầu thú.

Hiện thông tin công khai chưa nêu cụ thể mức án hoặc hướng xử lý tiếp theo đối với Nguyễn Đức Khiêm sau khi đầu thú. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.

Nguyễn Lan (tổng hợp)