Một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter ngoài khơi Alaska khiến người dân hoảng loạn sơ tán. Cảnh báo sóng thần được phát ngay sau khi địa chấn xảy ra
- Động đất 7,3 độ Richter tại bán đảo Alaska, cảnh báo sóng thần được ban bố
- Israel đẩy mạnh oanh tạc Syria: Bên trong cuộc đối đầu giành ảnh hưởng
- Bí quyết sống thọ tuổi già: Bắt đầu từ bữa ăn giản dị, đúng cách
Rung chuyển mạnh ngoài khơi bang Alaska
Chiều 16/7 (giờ địa phương), một trận động đất có cường độ 7,2 độ Richter đã làm rung chuyển khu vực ngoài khơi phía nam bang Alaska, Mỹ.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm cách thị trấn King Cove khoảng 134 km về phía đông nam. Ban đầu, trận động đất được xác định có độ lớn 7,3 nhưng sau đó được điều chỉnh còn 7,2 độ.
Dư chấn được cảm nhận rõ ràng tại nhiều khu vực ven biển như chuỗi đảo Aleutian, bán đảo Alaska và Cook Inlet.
Cảnh báo sóng thần lập tức được phát đi
Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia (NOAA) phối hợp với Cơ quan Thời tiết Quốc gia (NWS) đã ban hành cảnh báo sóng thần ngay sau trận động đất.
Phạm vi ảnh hưởng bao gồm vùng bờ biển từ Kennedy Entrance đến Unimak Pass, thậm chí kéo dài đến thành phố Anchorage – trung tâm lớn nhất bang Alaska.
Tại thành phố Homer, chính quyền địa phương kêu gọi người dân nhanh chóng di chuyển lên các khu vực cao để đảm bảo an toàn.
Còi báo động rú vang, người dân sơ tán gấp
Người dân ở Old Harbor và các thị trấn ven biển cho biết họ nghe thấy còi báo động vang lên không ngừng.
Nhiều đoạn video trên mạng xã hội ghi lại cảnh Hệ thống Cảnh báo Khẩn cấp (EAS) ngắt sóng radio, phát thông báo yêu cầu cư dân di tản ngay lập tức. Các phương tiện truyền thông địa phương cũng cập nhật liên tục tình hình để hướng dẫn sơ tán.
Chưa ghi nhận thiệt hại, cảnh báo được hạ cấp
Hiện chưa có báo cáo nào về thương vong hay thiệt hại vật chất đáng kể. Theo USGS, các trận động đất từ 7,0 đến 7,9 độ được xếp vào loại mạnh, có thể gây hậu quả nghiêm trọng nếu xảy ra gần khu dân cư.
Sau khi đánh giá mức độ đe dọa tại các vùng ven biển Bắc Mỹ, cơ quan khí tượng đã hạ mức cảnh báo từ “sóng thần” xuống “theo dõi nguy cơ”, đồng thời tiếp tục khuyến cáo người dân cảnh giác.
Trump: “Khó có khả năng” sa thải Chủ tịch Fed
Trong cuộc họp ngày 16/7 tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định việc sa thải Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell là điều “khó xảy ra”.
Khi được hỏi về khả năng loại bỏ Powell, ông Trump nói không loại trừ hoàn toàn, nhưng khẳng định chỉ xảy ra “nếu ông ta gian lận”.
Thông tin này được đưa ra sau tin đồn rằng ông Trump đã chỉ vào bản dự thảo thư sa thải trong một cuộc họp kín với các nghị sĩ Cộng hòa.
Thị trường tài chính phản ứng ngay lập tức
Sau tin đồn về khả năng thay đổi lãnh đạo Fed, chỉ số USD Index đã giảm mạnh tới 0,8%. Tuy nhiên, khi Tổng thống phát biểu dịu giọng, thị trường dần phục hồi, mức giảm thu hẹp còn 0,3%.
Một số quan chức Nhà Trắng cho biết Trump chưa có hành động cụ thể và vẫn đang cân nhắc.
Trump ủng hộ điều tra độc lập vụ Epstein
Theo tiết lộ từ nhà báo John Solomon trong chương trình “War Room”, Tổng thống Trump ủng hộ việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt để điều tra toàn diện vụ bê bối tình dục liên quan đến Jeffrey Epstein.
Động thái này xuất hiện giữa làn sóng chỉ trích nhắm vào Bộ Tư pháp và FBI sau khi họ công bố một bản ghi nhớ chỉ dài 2 trang, tuyên bố không có “danh sách khách hàng” bị truy tố.
Công chúng đòi hỏi sự minh bạch cao hơn
Trước đó, cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từng tiết lộ đã nhìn thấy danh sách này, làm dấy lên kỳ vọng về việc truy cứu trách nhiệm những người liên quan.
Việc bổ nhiệm một công tố viên độc lập có thể là bước đi nhằm khôi phục lòng tin của dư luận và tạo sức ép điều tra minh bạch vụ án khiến nước Mỹ rúng động.
Theo: VTCnews