Công tác tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51 hoàn thành vào ngày 28/4, giúp trả lại mặt đường thông thoáng và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện.
- Bù đắp quá khứ bằng khoản tiền hỗ trợ vợ cũ chữa bệnh
- Mưa rất to miền Bắc từ chiều tối nay
- Dâng hương, xin chữ ở đền thờ thầy giáo Chu Văn An
Hoàn trả mặt đường thông thoáng sau 3 năm bỏ hoang
Ngày 28/4, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai xác nhận việc tháo dỡ hai trạm thu phí T1 và T2 trên quốc lộ 51 đã hoàn tất. Các khu vực tại xã Long Phước và phường Tam Phước hiện đã được dọn dẹp sạch sẽ, hoàn trả mặt đường đồng bộ với tuyến chính. Việc này giúp phương tiện lưu thông qua đây thuận lợi, an toàn và không còn phải dừng chờ như trước đây nữa.
Trước đó, từ ngày 18/4, các đơn vị thi công đã đồng loạt triển khai tháo dỡ các trạm thu phí một cách khẩn trương để đảm bảo đúng tiến độ. Những khối bê tông án ngự hơn 3 năm qua giờ đây đã biến mất, giúp hành trình của người dân trở nên liền mạch hơn. Quá trình thi công luôn được giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các xe qua lại.
Vật tư thu hồi sau khi tháo dỡ sẽ được Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai kiểm đếm và bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV quản lý. Đây là bước quan trọng nhằm thực hiện đúng các quy định về quản lý tài sản nhà nước sau khi trạm dừng hoạt động. Sự phối hợp giữa các cơ quan đã giúp công tác tháo dỡ diễn ra nhanh chóng, hiệu quả và rất an toàn.
Giảm áp lực giao thông và tuân thủ quy định pháp luật
Việc giải tỏa các trạm thu phí giúp giảm áp lực ùn tắc trên quốc lộ 51, nhất là trong dịp lễ 30/4 và 1/5 sắp tới. Tuy nhiên, do tuyến đường đang sửa chữa, một số khu vực như nút giao Cổng 11 hay ngã ba Thái Lan vẫn thường xảy ra kẹt xe. Dự kiến trong tháng 5 tới, khi các hạng mục hoàn tất, tình hình giao thông trên tuyến sẽ được cải thiện rệt.
Theo cơ quan chức năng, việc tháo dỡ các trạm này được thực hiện dựa trên Luật Đường bộ 2024 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Cụ thể, Nghị định 165/2024/NĐ-CP và Quyết định 20/2026/QĐ-UBND của tỉnh đã được áp dụng nghiêm túc trong quá trình xử lý. Điều này thể hiện sự minh bạch và quyết tâm của chính quyền trong việc nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ.
Quốc lộ 51 dài hơn 70km, kết nối tỉnh Đồng Nai với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải cùng khu du lịch biển Vũng Tàu. Sau khi trạm T3 được gỡ bỏ trước đó, việc hoàn tất tháo dỡ T1 và T2 đã giúp thông suốt toàn tuyến huyết mạch này. Đây là nỗ lực quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, vận tải và du lịch cho toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ.
Theo: Báo Dân trí

