Đột quỵ không còn là “bệnh của người già” mà đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động; với khoảng 10% ca bệnh xảy ra ở người dưới 45 tuổi.
- Nhân viên ngân hàng ở Nghệ An tử vong trong nhà kho
- Hải Phòng tháo gỡ “nút thắt” nhân lực cho các khu công nghiệp
- Người đàn ông bị chém gần đứt chân phải tại TP.HCM
Bài viết này sẽ cung cấp những thông tin cần thiết về các yếu tố nguy cơ, dấu hiệu nhận biết và cách phòng ngừa đột quỵ, giúp bạn bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Đột quỵ đang trẻ hóa: Cảnh báo từ các chuyên gia y tế
Theo số liệu từ Bộ Y tế, đột quỵ hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế. Đáng chú ý, căn bệnh này không chỉ còn giới hạn ở người cao tuổi; mà còn tấn công cả những người trẻ tuổi, thậm chí dưới 30; nếu có các yếu tố nguy cơ như cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, béo phì, hút thuốc lá và lối sống ít vận động.
Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết khoảng 10% bệnh nhân đột quỵ được điều trị tại đây là người trẻ dưới 45 tuổi. Một thống kê khác trong năm 2024 tại một tỉnh miền núi phía Bắc; cũng ghi nhận 12% trong số 167 bệnh nhân đột quỵ não là người trẻ. Điều này cho thấy xu hướng trẻ hóa của đột quỵ đang diễn ra mạnh mẽ; và trở thành một vấn đề sức khỏe cộng đồng đáng lo ngại.
Những câu chuyện thực tế về đột quỵ ở người trẻ
Các bác sĩ đã ghi nhận nhiều trường hợp đột quỵ ở những người trẻ tuổi; thậm chí là thanh niên. Điển hình là trường hợp một nam thanh niên 27 tuổi (làm việc tại Hà Nội). Sau khi thức dậy và chuẩn bị đi làm, anh bỗng nhiên xuất hiện các triệu chứng; tê, yếu nửa người bên phải, đi lại loạng choạng và chóng mặt. Ngay lập tức, anh được đưa đến Bệnh viện Bạch Mai và được chẩn đoán đột quỵ thiếu máu não. Nhờ được cấp cứu kịp thời, tình trạng của anh đã cải thiện.
Một trường hợp khác tại Bệnh viện E, một bệnh nhân nhập viện vì tai nạn giao thông; nhưng kết quả chụp sọ não cho thấy nguyên nhân thực sự là do đột quỵ nhồi máu não. Bệnh nhân này có tiền sử mỡ máu cao, thường xuyên sử dụng rượu bia và thuốc lá. Trước đó một ngày, người này đã có dấu hiệu của cơn thiếu máu não thoáng qua như tê yếu tay chân, đau đầu, chóng mặt nhưng lại chủ quan bỏ qua.
Những ví dụ trên là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho những người trẻ vẫn còn chủ quan với sức khỏe của mình.
Nguyên nhân và cách phòng ngừa đột quỵ ở người trẻ
Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh rằng biện pháp tốt nhất để phòng ngừa đột quỵ là dự phòng các yếu tố nguy cơ từ sớm.
Các nguyên nhân gây đột quỵ ở người trẻ có thể bao gồm:
- Các bệnh lý nền: Tiền sử mắc các bệnh tim mạch, rung nhĩ, tăng huyết áp không được kiểm soát tốt hoặc dị dạng mạch máu bẩm sinh.
- Lối sống thiếu lành mạnh: Thói quen ăn uống không khoa học, lười vận động dẫn đến thừa cân, béo phì.
- Sử dụng chất kích thích: Thường xuyên sử dụng rượu bia, thuốc lá.
Mặc dù người trẻ có thể chất tốt hơn và khả năng hồi phục cao hơn sau đột quỵ; nhưng nếu không được điều trị sớm, họ sẽ phải chịu gánh nặng bệnh tật dài hơn. Do đó, bác sĩ Dũng khuyến cáo người trẻ tuyệt đối không nên chủ quan.
Để phòng ngừa đột quỵ hiệu quả, mỗi người cần:
- Duy trì lối sống lành mạnh: Tập thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng, và xây dựng chế độ ăn uống khoa học.
- Từ bỏ thói quen xấu: Không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia.
- Chủ động tầm soát sức khỏe: Thường xuyên kiểm tra các yếu tố nguy cơ như huyết áp, đường huyết, mỡ máu và các bệnh lý tim mạch.
Cần làm gì khi nghi ngờ đột quỵ?
Các triệu chứng của đột quỵ thường xuất hiện đột ngột và bao gồm: tê yếu hoặc liệt một bên cơ thể, méo miệng, nói ngọng hoặc khó nói, chóng mặt, mất thăng bằng.
Khi phát hiện người thân có các dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ; hãy đưa họ đến cơ sở y tế gần nhất càng sớm càng tốt. Thời gian là yếu tố then chốt, bởi “mỗi giây, mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào thần kinh sẽ mất đi và không thể hồi phục”. Bệnh nhân được cấp cứu càng sớm, cơ hội hồi phục càng cao.
Theo: Tuổi trẻ