THÁI NGUYÊN – Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường bị chấm dứt hoạt động dự án Khu tâm linh Hồ Núi Cốc, công trình từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch với tháp Phật giáo cao 150m, sau nhiều năm triển khai không đạt tiến độ đề ra.
- Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 60 tỷ đồng
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến kháng cáo xin giảm hình phạt
- Chín tỉnh xác minh điểm thi, thêm 15 người bị khởi tố ở Tuyên Quang
Dự án được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu vào tháng 7/2016 và điều chỉnh vào tháng 4/2019, với diện tích quy hoạch gần 19.000 ha và tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, giai đoạn một, phải hoàn thành các hạng mục chính và đưa vào khai thác ngay từ năm 2020, nhưng đến thời điểm bị chấm dứt hoạt động, dự án vẫn chưa hiện diện trên thực địa như cam kết.
Theo quy hoạch, dự án có diện tích khoảng 18.940 ha, trong đó mặt nước hồ Núi Cốc chiếm khoảng 2.500 ha, trải trên địa bàn 10 xã, thị trấn thuộc thành phố Thái Nguyên (cũ), thị xã Phổ Yên (cũ) và huyện Đại Từ (cũ). Vốn thực hiện được xác định đến từ ba nguồn: ngân sách Nhà nước, vốn của nhà đầu tư và các nguồn vốn hợp pháp khác.
Các hạng mục được công bố ban đầu gồm khu tâm linh với tháp Phật giáo cao 150m, sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền, làng văn hóa các dân tộc cùng hệ thống dịch vụ du lịch. Kế hoạch triển khai được chia làm hai giai đoạn trong 20 năm: giai đoạn một từ 2016 đến 2020, giai đoạn hai kéo dài đến năm 2035, với mục tiêu khai thác du lịch sinh thái và tâm linh, kết nối các điểm du lịch trong và ngoài tỉnh.
Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường thành lập năm 1993, do ông Nguyễn Văn Trường (sinh năm 1964) làm chủ doanh nghiệp. Đây cũng là nhà đầu tư của các dự án du lịch tâm linh quy mô lớn khác như Khu du lịch Tràng An – chùa Bái Đính và Khu du lịch Tam Chúc, đồng thời từng tham gia thi công nhiều dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên cả nước.
Đáng chú ý, tại lần đăng ký thay đổi mới nhất vào tháng 7/2025 — chỉ một năm trước khi dự án Hồ Núi Cốc bị chấm dứt hoạt động — doanh nghiệp này đã tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. Việc mở rộng quy mô vốn diễn ra cùng lúc với việc một dự án then chốt của chính doanh nghiệp không hoàn thành sau gần một thập kỷ, đặt ra câu hỏi về năng lực triển khai thực tế so với quy mô cam kết ban đầu.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

