Site icon MUC News

Dự báo bão số 15 đổi hướng liên tục, luẩn quẩn nhiều ngày trên biển

Bão số 15

Dự báo đường đi của bão số 15 tính đến 10 giờ ngày 27-11. (Ảnh: Chụp màn hình /Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam)


Do tác động của không khí lạnh, bão số 15 liên tục đổi hướng, di chuyển chậm và có khả năng tồn tại trên Biển Đông đến đầu tháng 12.

Bão đổi hướng liên tục do tác động của không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 10 giờ ngày 27-11, tâm bão số 15 nằm ở 13,1 độ Vĩ Bắc; 113,9 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 190 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 12 (118-133 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5–10 km/giờ.

Đến 10 giờ ngày 28-11, bão giữ cường độ cấp 12, giật cấp 15, tâm bão ở 12,6 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông. Hệ thống bắt đầu đổi hướng theo Tây Tây Nam với vận tốc 5–10 km/giờ.
Vùng nguy hiểm được xác định từ 11,0–15,0 độ Vĩ Bắc và 111,5–116,0 độ Kinh Đông, mức rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến sáng 29-11, bão dịch chuyển về khu vực 13,1 độ Vĩ Bắc; 112,1 độ Kinh Đông và suy yếu nhẹ xuống cấp 11, giật cấp 14. Hướng di chuyển tiếp tục đổi sang Tây Bắc với tốc độ 3–5 km/giờ. Vùng nguy hiểm mở rộng về phía Tây khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa.

Dự báo trong những ngày tiếp theo, bão số 15 còn có thể đổi hướng sang Bắc Tây Bắc rồi chuyển Tây, với tốc độ rất chậm chỉ 3–5 km/giờ và suy yếu dần.

Khả năng bão tồn tại nhiều ngày trên Biển Đông, sóng biển cao tới 9m

Do ảnh hưởng của bão số 15, khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa, ghi nhận gió mạnh cấp 7–9; vùng gần tâm bão đạt cấp 10–12, giật cấp 15. Sóng biển tại đây cao 4–6 m, riêng khu vực tâm bão có thể lên tới 7–9 m, gây biển động dữ dội.
Tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm đối mặt với nguy cơ cao về dông, lốc, gió mạnh và sóng lớn.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão mạnh lên khi đi vào vùng biển ấm 27–28°C. Tuy nhiên, không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống sẽ khiến bão suy yếu dần trong những ngày tới.
Theo ông Lâm, diễn biến cường độ và hướng đi của bão sau ngày 28-11 khá phức tạp, thậm chí có khả năng bão suy yếu ngay trên biển, không gây mưa lớn hay gió mạnh trên đất liền.

Ông nhấn mạnh, do di chuyển rất chậm (chỉ 5–10 km/giờ), bão có thể tồn tại trên Biển Đông đến ngày 3-12, dài hơn so với các cơn bão trước đó. Vì vậy, tàu thuyền cần chủ động tránh xa khu vực nguy hiểm hoặc vào bờ trú tránh để không chịu tác động của gió mạnh từ cấp 6 trở lên.

Theo: Người lao động