Lượng khách quốc tế đến Thái Lan trong năm 2025 dự kiến chỉ đạt 32 triệu lượt, giảm gần 10% so với năm 2024. Lũ lụt ở miền Nam và căng thẳng biên giới được xem là nguyên nhân chính khiến ngành du lịch “xứ sở Chùa Vàng” hụt kỳ vọng
- Cướp bông tai bé gái: Mẹ chở con giật tài sản, bị bắt
- Quảng bá phở ở Ba Lan, cộng đồng Xuân Hòa hưởng ứng, ShopeeFood tung ưu đãi
- Vú sữa hoàng kim rớt giá mạnh chưa từng thấy
Sụt giảm khách quốc tế do thời tiết cực đoan và biến động an ninh
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cơ quan du lịch Thái Lan cho biết lượng khách quốc tế năm nay có thể chỉ đạt 32 triệu lượt, thấp hơn mức 35,5 triệu lượt của năm ngoái và xa mốc 40 triệu lượt trước đại dịch. Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Thapanee Kiatphaibool nhận định trong bối cảnh lũ lụt nghiêm trọng tại các tỉnh phía Nam trùng thời điểm mùa cao điểm, cùng căng thẳng dọc biên giới Campuchia, việc vẫn đón trên 30 triệu lượt khách là “kết quả tích cực”.
Thống kê của Chính phủ Thái Lan cho thấy đến ngày 7/12, nước này đã đón 30,3 triệu lượt khách quốc tế, với tổng chi tiêu đạt 1.400 tỷ baht (khoảng 44 tỷ USD). Malaysia là thị trường nguồn lớn nhất với 4,2 triệu lượt khách, tiếp theo là Trung Quốc 4,1 triệu lượt; Ấn Độ 2,3 triệu lượt; Nga 1,7 triệu lượt và Hàn Quốc 1,4 triệu lượt.
Kế hoạch kích cầu cuối năm và kỳ vọng tăng trưởng 2026
TAT dự kiến năm 2026 lượng khách quốc tế sẽ tăng lên 34,9 triệu lượt, mang lại 1.630 tỷ baht (khoảng 51 tỷ USD), tăng 8% so với năm 2025. Tổng doanh thu du lịch, gồm cả du lịch nội địa, ước đạt 2.790 tỷ baht (khoảng 88 tỷ USD).
Để thúc đẩy thị trường mùa cao điểm cuối năm, TAT đang chi 25 triệu baht (788.000 USD) tổ chức các lễ hội đếm ngược tại nhiều địa phương như Chiang Mai và Phayao, dự kiến thu hút khoảng 150.000 người. Nhiều tổ hợp thương mại lớn như ICONSIAM, CentralWorld và One Bangkok cũng triển khai các chương trình lễ hội nhằm tăng sức hút mua sắm và tham quan.
Ba trụ cột chiến lược du lịch Thái Lan năm 2026
TAT đặt trọng tâm vào ba hướng chính: nâng tầm các lễ hội thành sự kiện toàn cầu, phát triển lễ hội địa phương thành sản phẩm mang tính biểu tượng quốc tế và thu hút thêm các sự kiện lớn đến Thái Lan nhằm tăng sức cạnh tranh và đa dạng hóa thị trường
Theo: Tin Tức

