Bộ Công an đề xuất bổ sung tội danh sản xuất, buôn bán thực phẩm kém chất lượng vào Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt tù cao nhất 12 năm đối với cá nhân và mức phạt tiền tới 18 tỷ đồng đối với pháp nhân thương mại.
- Người đàn ông ở Nghệ An tử vong vì chủ quan sau vết chó cắn
- Đồng Tháp thiệt hại 20 tỷ đồng vì rau màu chết bất thường
- Va chạm trên cao tốc Nội Bài Lào Cai khiến tài xế thiệt mạng
Trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vừa trình Chính phủ, ban soạn thảo đề xuất bổ sung Điều 193a ngay sau Điều 193, quy định người được phép sản xuất, kinh doanh nhưng biết rõ hàng hóa chỉ đạt từ 70% trở xuống so với tiêu chuẩn công bố hoặc thông tin ghi trên nhãn có thể bị xử lý hình sự. Dự thảo đang được tổ chức lấy ý kiến người dân, với ba khung hình phạt tăng dần theo giá trị hàng giả, số tiền thu lợi bất chính hoặc mức độ thiệt hại gây ra.
Ở khung nhẹ nhất, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 50 đến 200 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 3 năm, áp dụng khi hàng giả trị giá từ 60 đến dưới 300 triệu đồng. Ngay cả khi giá trị hàng hóa dưới 60 triệu đồng, người vi phạm vẫn có thể bị xử lý hình sự nếu trước đó đã bị xử phạt hành chính hoặc đã bị kết án về các hành vi tương tự mà chưa được xóa án tích.
Khung thứ hai, từ 3 đến 7 năm tù, áp dụng cho hành vi có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ hoặc danh nghĩa cơ quan, tổ chức để phạm tội. Mức phạt này cũng áp dụng khi hàng giả trị giá từ 300 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, khi buôn bán qua biên giới, tái phạm nguy hiểm, sử dụng mạng viễn thông để thực hiện hành vi, hoặc khi hàng giả là mỹ phẩm, vật liệu xây dựng, thiết bị điện hay sản phẩm dễ cháy nổ; quy định tương tự áp dụng với người dùng nền tảng thương mại điện tử có từ 10.000 đến dưới 100.000 tài khoản theo dõi để phạm tội.
Khung nặng nhất, từ 7 đến 12 năm tù, dành cho trường hợp hàng giả trị giá từ 1 tỷ đồng trở lên, thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại tài sản từ 3 tỷ đồng trở lên. Khung này cũng áp dụng khi hành vi làm chết từ 2 người trở lên, gây thương tích cho ít nhất 2 người với tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 122% trở lên, hoặc khi sử dụng nền tảng thương mại điện tử có từ 100.000 tài khoản trở lên.
Ngoài hình phạt chính, cá nhân vi phạm còn có thể bị phạt bổ sung từ 40 đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc hành nghề từ 1 đến 5 năm, hoặc bị tịch thu một phần hay toàn bộ tài sản. Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền được đề xuất từ 2 đến 6 tỷ đồng ở khung 1, từ 6 đến 12 tỷ đồng ở khung 2, và từ 12 đến 18 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động từ 6 tháng đến 3 năm ở khung 3; trường hợp thuộc Điều 79 Bộ luật Hình sự, pháp nhân có thể bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.
Đến thời điểm hiện tại, các mức phạt nêu trên mới dừng ở dự thảo đang được lấy ý kiến người dân, chưa phải quy định chính thức. Khoảng cách giữa một đề xuất chế tài nghiêm khắc trên giấy và hiệu lực thực thi trên thực tế sẽ phụ thuộc vào quá trình thẩm định, góp ý và thông qua tiếp theo của cơ quan lập pháp.
Bạch Xoan (tổng hợp).

