Site icon MUC News

Dừng hoạt động công ty sau vụ 2 công nhân rơi từ độ cao 6m tại Lào Cai

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Người Lao Động)

Công ty TNHH Kiệt Lâm YB (Khu công nghiệp Âu Lâu, Lào Cai) bị yêu cầu tạm dừng hoạt động để phục vụ điều tra vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong và một người bị thương.

Tạm dừng hoạt động để điều tra nguyên nhân tai nạn

Ngày 7/11, Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Lào Cai cho biết đã yêu cầu Công ty TNHH Kiệt Lâm YB tạm dừng toàn bộ hoạt động sản xuất để các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng.
Trước đó, ngày 4/11, trong quá trình bảo dưỡng và vận hành thử dây chuyền sản xuất tại xưởng gỗ của công ty, hai công nhân là H.T.C. (sinh năm 1989) và V.Đ.D. (sinh năm 1990, cùng trú tại xã Quy Mông, Lào Cai) bất ngờ rơi từ độ cao khoảng 6 m do băng tải chuyển động.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một công nhân khác, anh N.H.G., vô tình bật công tắc điện mà không biết có người đang làm việc trên băng tải. Sự cố khiến hai người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng, anh H.T.C. đã tử vong.

Ngay sau vụ việc, Công an phường Âu Lâu cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản và lấy lời khai để làm rõ nguyên nhân. Ban Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Lào Cai cũng đề nghị công ty phối hợp với cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi và chế độ cho người lao động.

Công ty đang trong giai đoạn vận hành thử nghiệm môi trường

Theo Chi cục Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai), Công ty Kiệt Lâm YB đang trong thời gian vận hành thử nghiệm về môi trường và dự kiến hoàn tất trong tháng 11/2025. Sở Tài nguyên và Môi trường đã kiểm tra, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp nhưng chưa có kết quả thì xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Công ty TNHH Kiệt Lâm YB hoạt động trong lĩnh vực chế biến dăm gỗ và viên nén gỗ, có khoảng 40 công nhân đang làm việc. Hiện Ban Quản lý Khu công nghiệp Lào Cai phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương rà soát, giám sát tình hình hoạt động sản xuất tại khu vực, đồng thời yêu cầu công ty tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn lao động trong quá trình vận hành thiết bị.

Theo: Người Lao Động