Site icon MUC News

Được giải cứu nhiều lần, người đàn ông vẫn vượt biên sang Campuchia làm việc cho tổ chức lừa đảo

Đối tượng Đinh Văn Đăng. (Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh)

Dù nhiều lần bị xử lý và giải cứu khỏi các công ty lừa đảo tại Campuchia, Đinh Văn Đăng vẫn liên tục tìm cách vượt biên trái phép để làm việc.

Liên tục vượt biên, tái phạm nhiều lần

Chiều 5/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đinh Văn Đăng (41 tuổi, quê Hà Nội) để điều tra về tội Vi phạm quy định về xuất nhập cảnh.

Theo hồ sơ, từ năm 2023 đến nay, Đinh Văn Đăng nhiều lần vượt biên sang Campuchia làm thuê cho các công ty có yếu tố nước ngoài, hoạt động trong lĩnh vực cờ bạc và lừa đảo trực tuyến. Mặc dù đã nhiều lần bị xử phạt hành chính, giải cứu và đưa về nước, nhưng Đăng vẫn tái phạm.

Tháng 5/2023, Đăng được một đối tượng lạ hướng dẫn sang Campuchia làm việc cho công ty của người Trung Quốc với lời hứa trả lương 700 USD/tháng. Sau khi mất hộ chiếu, tháng 8/2023 Đăng quay về Việt Nam và bị xử phạt 1,2 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, người này tiếp tục làm hộ chiếu mới để sang Campuchia, làm việc cho công ty đánh bạc trực tuyến tại tỉnh Svay Riêng.

Do áp lực công việc và bị đe dọa, Đăng đã cầu cứu cơ quan chức năng và được giải cứu vào tháng 3/2024.

Nhiều lần giải cứu bất thành, cuối cùng bị khởi tố

Không rút kinh nghiệm, ngày 25/3/2024, Đăng tiếp tục tìm việc qua Telegram, vượt biên trái phép vào khu RoBot (Svay Riêng). Sau khi bị ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến, Đăng trốn thoát và đến Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia trình báo, sau đó được bàn giao về nước.

Ngày 24/5, Đăng bị xử phạt 4 triệu đồng vì xuất cảnh trái phép. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, ngày 5/7, người này lại vượt biên sang khu Hai Con Voi (Bavet, Svay Riêng) làm việc cho công ty nước ngoài, tiếp tục tham gia hoạt động lừa đảo. Đến ngày 9/9, Đăng được giải cứu lần thứ ba và bàn giao về Việt Nam.

Trước hành vi tái phạm nhiều lần, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản, khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Theo: Tiền phong