Site icon MUC News

Đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả nhắm vào trẻ em bị điều tra

Sản phẩm BABY SHARK do Công ty TNHH công nghệ Herbitech làm giả. (Ảnh: CAND)

Hai sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả là BABY SHARK; và Medi Kid Calcium K2 được sản xuất tại Hà Nội nhưng quảng cáo là hàng nhập khẩu; nhắm vào trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vụ việc đang được Bộ Công an điều tra; làm rõ trách nhiệm liên quan đến hành vi làm giả phiếu kiểm nghiệm

Đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả bị phanh phui

Cơ quan CSĐT Bộ Công an ngày 25/4 cho biết đang điều tra một đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả với quy mô lớn; sử dụng phiếu kết quả kiểm nghiệm giả để hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường. Điều đáng lo ngại là các sản phẩm này nhắm đến đối tượng trẻ nhỏ, trong đó có trẻ sơ sinh.

Đứng đầu đường dây là Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ Herbitech; có địa chỉ tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Hai sản phẩm bị xác định là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả là BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2; đều được công ty này sản xuất và quảng bá với các thành phần không đúng sự thật.

Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả cho trẻ em được sản xuất thiếu kiểm soát

Theo cơ quan điều tra, Công ty TNHH Công nghệ Herbitech đã gia công và sản xuất hơn 200 sản phẩm; có tổng giá trị hàng trăm tỷ đồng, nhưng lại thiếu kiểm soát chất lượng đầu ra. Dù quảng bá là hàng nhập khẩu từ Pháp, Đức; Mỹ, nhưng chất lượng thực tế không đúng như công bố.

Đối tượng Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH công nghệ Herbitech. (Ảnh: CAND)

Phạm Vũ Khiêm khai nhận đã trực tiếp sửa kết quả kiểm nghiệm sản phẩm từ “không đạt” thành “đạt” để được phép lưu hành. Để sản phẩm được lưu thông hợp pháp, các đối tượng còn liên kết với một số công ty xét nghiệm để sửa đổi hoặc làm giả phiếu kiểm nghiệm.

Đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả có dấu hiệu liên kết gian dối

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (Văn phòng CSĐT – Bộ Công an) cho biết, các đối tượng trong đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả đã cấu kết với các công ty có chức năng kiểm nghiệm để làm giả; hoặc sửa đổi kết quả xét nghiệm nhằm “hợp pháp hóa” sản phẩm.

Ngoài việc làm giả phiếu, còn có dấu hiệu tạo hồ sơ khống; dùng pháp nhân “ma” để che mắt cơ quan chức năng. Đây là chiêu thức tương tự vụ sản xuất sữa bột giả bị triệt phá trước đó với quy mô lên tới 573 sản phẩm; nhắm vào bệnh nhân tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non và phụ nữ mang thai.

Cần siết chặt quản lý để ngăn chặn thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả

Từ các vụ việc liên tiếp, trong đó có đường dây sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khoẻ giả tại Hà Nội; nhiều chuyên gia cho rằng lỗ hổng lớn nằm ở khâu hậu kiểm và cấp phép. Cơ chế tự công bố sản phẩm hiện nay đang bị lợi dụng để đưa các sản phẩm kém chất lượng ra thị trường.

Việc nhắm vào nhóm trẻ em và trẻ sơ sinh – những đối tượng yếu thế – khiến sự việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng. Các chuyên gia cảnh báo cần rà soát toàn diện quy trình sản xuất xét nghiệm; và lưu hành sản phẩm dinh dưỡng trên thị trường; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để răn đe.

Theo: Vietnamnet