Site icon MUC News

Duterte đối mặt ba cáo buộc tội ác từ ICC

Duterte đối mặt ba cáo buộc tội ác từ ICC

Cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tại Quezon ngày 13/11/2024. (Ảnh: VnExpress)

ICC cáo buộc Duterte phạm tội ác chống lại loài người cựu tổng thống Philippines Rodrigo Duterte bị ICC cáo buộc ba tội ác chống lại loài người, liên quan hơn 6.000 cái chết trong chiến dịch chống ma túy.

ICC cáo buộc Duterte phạm tội ác chống lại loài người

Ngày 22/9, Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) công bố bản cáo trạng dài 78 trang đối với ông Rodrigo Duterte, 80 tuổi, cựu tổng thống Philippines. Cáo buộc xoay quanh chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi trong giai đoạn ông lãnh đạo đất nước.

ICC cho rằng Duterte có trách nhiệm trong ít nhất 76 vụ tử vong khi giữ chức thị trưởng Davao City (2013-2016) và tổng thống (2016-2018). “Số lượng nạn nhân thực tế lớn hơn nhiều”, công tố viên nhấn mạnh, phản ánh sự tàn khốc của chiến dịch này.

Theo số liệu cảnh sát Philippines, hơn 6.000 người thiệt mạng trong chiến dịch ma túy, nhưng các nhóm nhân quyền ước tính con số thực tế gần 30.000. Nhiều báo cáo ghi nhận các vụ giết người không qua xét xử, gây chấn động dư luận quốc tế.

Các tổ chức nhân quyền coi đây là tội ác chống lại loài người, bởi phạm vi và mức độ vi phạm nhân quyền vượt ngoài chuẩn mực pháp lý quốc tế.

Tình trạng sức khỏe khiến phiên tòa bị hoãn

Duterte dự kiến sẽ ra tòa để nghe cáo buộc, nhưng quá trình xét xử đã bị tạm hoãn. Lý do chính là tòa cần đánh giá sức khỏe bị cáo, sau khi luật sư Nicholas Kaufman cho biết ông đang mắc chứng suy giảm nhận thức nghiêm trọng.

Vào tháng 3, Duterte bị bắt tại sân bay quốc tế Manila và chuyển đến nhà tù Scheveningen, The Hague. Tuy nhiên, ông khẳng định việc giam giữ là “bắt cóc” và phủ nhận tính hợp pháp của ICC.

Viễn cảnh pháp lý và tác động khu vực

Nếu bị kết tội, Duterte có thể nhận bản án hàng chục năm tù. Đây là tiền lệ lớn trong khu vực, cho thấy ICC sẵn sàng mở rộng phạm vi xét xử với các lãnh đạo từng sử dụng chính sách cứng rắn gây chết người.

Các nhà quan sát cho rằng vụ án không chỉ là vấn đề pháp lý, mà còn là bài thử về trách nhiệm của các lãnh đạo quốc gia trước luật pháp quốc tế.

Theo: VnExpress