Căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk đang chạm ngưỡng nguy hiểm sau loạt chính sách thuế mới. Viễn cảnh ông Musk chuyển đế chế Tesla, Neuralink và Boring Company sang Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng đến ngành công nghệ Mỹ mà còn dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia.
- Mỹ chuyển giao Patriot qua NATO, ra tối hậu thư cho Nga
- Bỏ phố về biển kiếm tiền: Cặp vợ chồng trẻ tiết lộ bí quyết
- Vũ khí tầm xa Mỹ có thể cấp cho Ukraine: Những cái tên đáng gờm
Musk và Trump: Mâu thuẫn không còn đường lùi
Ngày 1/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội chỉ trích Elon Musk:
“Musk nhận trợ cấp lớn nhất lịch sử. Không trợ cấp, ông ta có thể phải đóng cửa và trở về Nam Phi.”
Theo Washington Post, các công ty của Musk đã nhận khoảng 38 tỷ USD từ chính phủ Mỹ dưới dạng hợp đồng, tín dụng thuế và trợ cấp.
Không dừng lại, ông Trump còn đề xuất Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE) điều tra toàn diện đế chế của Elon Musk. Giới quan sát nhận định đây là đòn nặng nề chưa từng có nhằm vào nhà sáng lập Tesla và SpaceX.
Trung Quốc: Điểm đến tiềm năng nếu Musk rời Mỹ?
Theo South China Morning Post (SCMP), nhiều chuyên gia nhận định nếu bị siết chặt quy định, Elon Musk có thể chuyển hoạt động sản xuất và nghiên cứu sang Trung Quốc.
Ông Denis Simon, chuyên gia tại Quincy Institute, đánh giá:
“Trung Quốc có chuỗi cung ứng xe điện, cơ sở hạ tầng hiện đại và chính sách ưu đãi hấp dẫn. Việc Musk chuyển R&D hay sản xuất sang đây hoàn toàn khả thi.”
Tuy nhiên, không phải mọi hoạt động đều có thể dịch chuyển. Ông Simon nhấn mạnh:
“SpaceX giữ vai trò sống còn với quốc phòng Mỹ. Chuyển giao công nghệ vũ trụ sẽ bị coi là đe dọa an ninh quốc gia.”
Tesla liệu có còn đất sống tại Trung Quốc?
Giáo sư Zhou Yu (Đại học Vassar, Mỹ) cho biết Tesla từng nắm 16% thị phần xe điện tại Trung Quốc vào năm 2020, nhưng đến năm ngoái chỉ còn 6% do cạnh tranh từ BYD, Xpeng…
“Dù Musk mở rộng sản xuất, hệ sinh thái xe điện Trung Quốc đã trưởng thành. Tác động của Tesla sẽ không còn như trước,” ông Zhou nói.
Thêm vào đó, các lĩnh vực khác của Musk như Neuralink hay Boring Company cũng có thể gặp khó khi tiếp cận thị trường Trung Quốc do yếu tố chính trị và kỹ thuật.
Cư dân mạng Trung Quốc: “Chào đón Elon Musk”
SCMP ghi nhận nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc bày tỏ sẵn sàng đón Elon Musk nếu ông bị Mỹ “đuổi”.
Bình luận tiêu biểu:
“Nếu không còn quốc gia, Trung Quốc sẽ chào đón Musk.”
Tuy vậy, theo các chuyên gia, việc Musk rời hoàn toàn nước Mỹ là viễn cảnh rất khó xảy ra. Ông Simon nhận định:
“Về mặt pháp lý và chính trị, trục xuất Musk sẽ là cơn ác mộng với chính quyền Mỹ, dù ông ấy mang quốc tịch Canada và sinh ra ở Nam Phi.”
Đằng sau những toan tính: Sức ép chính trị và an ninh quốc gia
Dù Elon Musk có thể dịch chuyển một phần hoạt động sang Trung Quốc, nhưng những lĩnh vực mang tính chiến lược như vũ trụ hay trí tuệ nhân tạo vẫn buộc ông phải gắn bó với Mỹ.
Viễn cảnh “chia tay” nước Mỹ của Elon Musk vì thế không chỉ là chuyện giữa một cá nhân và chính phủ, mà còn là câu hỏi lớn về vị thế công nghệ, chiến lược toàn cầu và an ninh quốc gia của nước Mỹ.
Nguồn:SOHA