Site icon MUC News

Eo biển Hormuz: Nato nỗ lực tìm cách khôi phục tuyến hàng hải

Mỹ kêu gọi lập liên minh để mở lại eo biển Hormuz. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Ngày 18/3, Nato phối hợp tìm cách mở lại eo biển Hormuz nhằm đảm bảo an toàn hàng hải sau khi Iran phong tỏa tuyến đường thủy chiến lược quan trọng này.

Diễn biến nỗ lực mở lại eo biển Hormuz

Ngày 18/3, Tổng thư ký Nato Mark Rutte cho biết các đồng minh đang tích cực phối hợp để xác định phương án tốt nhất nhằm mở lại eo biển chiến lược này. Ông Rutte khẳng định mọi thành viên đều đồng thuận rằng việc thông suốt tuyến đường thủy là yêu cầu cấp bách nhất hiện nay. Các cuộc thảo luận đang được triển khai dồn dập trong bối cảnh lực lượng Iran đang kiểm soát hỏa lực và phong tỏa phần lớn hoạt động hàng hải tại đây.

Tình hình tại vùng Vịnh trở nên căng thẳng kể từ khi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đóng cửa eo biển để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Trước khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2, mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu được vận chuyển qua yết hầu này. Sự gián đoạn đã trực tiếp đẩy giá năng lượng tăng cao, gây xáo trộn thị trường toàn cầu và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động hàng không dân dụng.

Bên cạnh mục tiêu thông đường, Nato cũng tái khẳng định lập trường không để Iran phát triển năng lực hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo. Ông Rutte nhấn mạnh liên minh cam kết đảm bảo các mối đe dọa này phải bị suy giảm đáng kể để duy trì hòa bình khu vực. Hiện tại, các đồng minh đang thực hiện những cuộc tập trận do Na Uy dẫn đầu nhằm chuẩn bị cho các kịch bản đối phó với sự leo thang quân sự tại Trung Đông.

Giải thích mâu thuẫn trong nội bộ liên minh

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai kêu gọi các đối tác tham gia một liên minh điều tàu chiến đến hộ tống tàu thương mại đi qua khu vực nguy hiểm. Ông cho biết nhiều quốc gia đang chuẩn bị hỗ trợ Mỹ nhưng không nêu tên cụ thể vì lo ngại họ có thể trở thành mục tiêu tấn công của phía Iran. Tuy nhiên, đề nghị triển khai quân sự này đã vấp phải sự từ chối thẳng thừng từ một số cường quốc châu Âu có tầm ảnh hưởng.

Các quốc gia bao gồm Đức, Italy, Anh và Bỉ đã khẳng định rõ quan điểm không có ý định tham gia quân sự vào cuộc xung đột đang leo thang. Họ ưu tiên các biện pháp đàm phán thay vì đưa lực lượng hải quân vào khu vực để rà phá thủy lôi như mong muốn của Washington. Sự phản đối này bộc lộ những rạn nứt sâu sắc trong nội bộ liên minh trước các yêu cầu hành động trực diện từ phía chính quyền Mỹ.

Trước thái độ của các đồng minh, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự thất vọng và khẳng định Mỹ hoàn toàn có thể đơn phương hành động. Ông gọi đây là một “phép thử lớn” và cảnh báo liên minh đang mắc sai lầm nghiêm trọng khi không hỗ trợ một nhiệm vụ ít tốn kém như rà phá thủy lôi. Trong khi đó, con số thiệt hại sau các đợt tấn công chung đã lên tới 1.400 người chết, bao gồm cả các lãnh đạo cao cấp.

Theo: Báo Dân trí