Site icon MUC News

Eo biển Hormuz trong tối hậu thư của ông Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6-4. (Ảnh: Chụp màn hình báo Tuổi Trẻ Online).

Eo biển Hormuz được Tổng thống Donald Trump nêu tại họp báo ngày 6-4 ở Nhà Trắng, khi ông đề xuất thu phí tàu thuyền và đưa yêu cầu này vào đàm phán với Iran sau xung đột.

Eo biển Hormuz trong điều kiện đàm phán của Washington

Chiều 6-4 tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tổ chức họp báo về cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Trong phần trả lời báo chí, ông nhiều lần nhắc đến Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 1/5 sản lượng dầu thô toàn cầu. Theo ông, bất kỳ thỏa thuận nào với Tehran cũng phải bảo đảm giao thông hàng hải tự do cho dầu mỏ và các mặt hàng khác qua khu vực này.

Khi được hỏi về khả năng Mỹ thu phí tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz sau khi chiến sự kết thúc, ông Trump xác nhận ý tưởng này đã được cân nhắc. Ông nói “thà để Mỹ thu còn hơn để Iran làm”, đồng thời cho rằng Washington là bên giành ưu thế về mặt quân sự. Theo lập luận của ông, bên chiến thắng có quyền định hình trật tự sau xung đột.

Đề xuất trên chưa đi kèm chi tiết về cơ chế thực thi hay cơ sở pháp lý quốc tế. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định bất kỳ thay đổi nào liên quan đến quyền tự do hàng hải tại Eo biển Hormuz đều có thể tác động mạnh đến thị trường năng lượng và an ninh khu vực.

Eo biển Hormuz và cảnh báo phá hạ tầng Iran

Bên cạnh vấn đề Eo biển Hormuz, ông Trump đặt thời hạn 20h ngày 7-4 theo giờ miền Đông để Iran đạt được thỏa thuận mà ông chấp nhận. Ông cảnh báo nếu không có kết quả, Mỹ có thể phá hủy toàn bộ cầu và nhà máy điện của Iran trong vòng 4 giờ. Tổng thống Mỹ cho biết kế hoạch này đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Ông cũng kể lại việc từng ra lệnh phá hủy một cây cầu lớn của Iran chỉ 10 phút sau khi nhận được báo cáo rằng Tehran có dấu hiệu phá vỡ thỏa thuận. Những tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn và chưa có xác nhận độc lập về thiệt hại cụ thể.

Dù sử dụng ngôn từ cứng rắn, ông Trump nói Iran vẫn đang tham gia đàm phán “một cách tích cực”. Theo ông, đặc phái viên Steve Witkoff và Phó tổng thống JD Vance đang trực tiếp trao đổi với phía Iran. Nội dung trọng tâm, theo Tổng thống Mỹ, vẫn xoay quanh tự do hàng hải qua Eo biển Hormuz và một thỏa thuận ngừng bắn mà Washington có thể chấp nhận.

Theo: Tuổi Trẻ Online