Site icon MUC News

Fifa bác kháng cáo Malaysia: FAC duy trì kỷ luật nghiêm khắc với FAM

Joao Figueireido (số 14), Jon Irazabal (5), Facundo Garces (3), Hector Hevel (13) và Rodrigo Holgado (19) đá chính cho Malaysia trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, Malaysia ngày 10/6/2025. (Ảnh: Khai Mở)

FIFA bác kháng cáo từ LĐBĐ Malaysia (FAM) và bảy cầu thủ nhập tịch vì giả mạo hồ sơ, giữ nguyên phạt tiền khổng lồ cùng cấm thi đấu 12 tháng. Quyết định FAC công bố tối 3/11/2025, chậm ba ngày so với dự kiến

Sau khi phân tích sâu các đơn kháng cáo kèm tài liệu hỗ trợ và tiến hành phiên điều trần kỹ lưỡng, FAC đã quyết định bác bỏ toàn bộ lập luận từ phía Malaysia, duy trì nguyên vẹn kỷ luật mà FDC áp dụng ngày 26/9/2025 về hành vi giả mạo và xuyên tạc. Các cầu thủ như Joao Figueireido, Jon Irazabal, Facundo Garces, Hector Hevel và Rodrigo Holgado từng tỏa sáng trong trận thắng Việt Nam 4-0 ngày 10/6/2025 tại Bukit Jalil, nay phải chịu án cấm thi đấu nghiêm ngặt.

FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), mỗi cầu thủ nộp 2.000 franc Thụy Sĩ và cấm mọi hoạt động bóng đá 12 tháng từ 26/9/2025. FAM có quyền yêu cầu biên bản chi tiết từ FAC trong 10 ngày, sau đó nộp đơn kháng cáo lên CAS trong 21 ngày, với thời gian xử lý trung bình 5,7 tháng dựa trên dữ liệu lịch sử từ 2019-2024.

Malaysia tiếp tục thi đấu vòng loại Asian Cup 2027 với vị trí dẫn đầu, nhưng tồn tại rủi ro lớn bị xử thua kỹ thuật 0-3 ở một số trận, và AFC sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trước ngày 31/3/2026 để tránh ảnh hưởng đến lịch trình chung kết.

Fifa bác kháng cáo Malaysia: Tác động sâu rộng đến vòng loại Asian Cup

Bảy cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu toàn cầu do sự sai lệch rõ rệt trong giấy khai sinh: phiên bản FAM nộp ghi ông bà sinh tại Malaysia, trong khi bản gốc từ FIFA thu thập độc lập chứng minh họ sinh ngoài lãnh thổ. FAM đã có một tháng đầy đủ từ 22/8 đến 22/9/2025 để giải trình và cung cấp bằng chứng bổ sung, nhưng những tài liệu này không đủ sức thuyết phục ủy ban kỷ luật, dẫn đến việc nộp kháng cáo muộn vào ngày 14/10/2025 và bị bác bỏ hoàn toàn hôm nay.

Mặc dù Malaysia đang dẫn đầu bảng F với 12 điểm sau bốn lượt trận, cuộc khủng hoảng này lan rộng và đe dọa trực tiếp đến cơ hội tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027, vì nguy cơ mất điểm từ các trận đã qua có thể thay đổi hoàn toàn bảng xếp hạng. Án phạt không chỉ ảnh hưởng tài chính mà còn làm suy yếu lực lượng, buộc FAM phải tái cấu trúc đội ngũ và chiến lược dài hạn.

FIFA đã thu thập chứng cứ một cách độc lập và khách quan, xác nhận vi phạm nghiêm trọng theo Điều 22 Bộ luật Kỷ luật, không chấp nhận lập luận thiện chí từ FAM dựa trên giấy tờ nội địa Malaysia, nhấn mạnh rằng trách nhiệm xác minh thuộc về liên đoàn thành viên trước khi nộp hồ sơ lên tổ chức quốc tế.

Lịch sử vụ Fifa bác kháng cáo Malaysia từ đầu đến kết thúc

Vụ việc khởi đầu tháng 3/2025 với yêu cầu xác minh Hector Hevel ngày 19/3 và Gabriel Palmero ngày 20/3, kèm giấy khai sinh Melaka; FIFA phản hồi tích cực ngày 24/3. Tháng 6/2025, FAM nộp thêm cho Garces, Holgado, Machuca, Figueiredo, Irazabal với giấy tờ từ các bang khác, nhận xác nhận “đủ điều kiện” từ FIFA.

Ngày 10/6/2025, bảy cầu thủ ra sân và giúp Malaysia thắng lớn Việt Nam 4-0. Ngày 11/6, đơn khiếu nại nộp đến FIFA về nghi vấn hồ sơ giả mạo do tốc độ xử lý quá nhanh.

Tháng 8/2025: FDC mở kỷ luật, Chủ tịch FAM từ chức ngày 22/8. Tháng 9: FAM phản hồi ngày 22/9, phán quyết từ Jorge Palacio ngày 25/9, gửi phạt ngày 26/9 và văn bản 19 trang ngày 6/10. Tháng 10: Kháng cáo ngày 15/10. Ngày 3/11/2025: FAC bác bỏ sau điều trần, muộn ba ngày so dự kiến.

Theo: Khai Mở