20 cá thể gà lôi lam mào trắng từ Đức đang được đưa về Việt Nam, mở ra cơ hội phục hồi loài chim đặc hữu từng biến mất ngoài tự nhiên.
- Tổng thống Donald Trump cảnh báo duy trì kế hoạch quân sự tại Iran
- Ba cha con thương vong sau va chạm với ô tô trên quốc lộ 1 qua Quảng Ngãi
- Trộm cắp tài sản tại Huế khi đang bị cấm rời khỏi Đà Nẵng
Gà lôi lam mào trắng trở về môi trường bản địa
Hai mươi cá thể gà lôi lam mào trắng đang được vận chuyển bằng đường hàng không từ Đức về Việt Nam trong khuôn khổ một chương trình bảo tồn quốc tế. Thông tin được đại diện Vườn thú Berlin xác nhận ngày 12-5. Đây là lần đầu tiên loài chim đặc hữu của miền Trung Việt Nam, vốn được cho là đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên, có cơ hội quay lại môi trường sống lịch sử của mình trong tuần này.
Các cá thể được tuyển chọn từ chương trình nhân giống tại châu Âu dựa trên tiêu chí đa dạng di truyền, sức khỏe và hành vi. Việc lựa chọn kỹ lưỡng nhằm tạo nền tảng cho một quần thể ổn định trong tương lai. Trong quá trình vận chuyển, chim được đặt trong các thùng chuyên dụng, đảm bảo thông thoáng và hạn chế căng thẳng, dưới sự giám sát của đội ngũ chuyên gia.
Sau khi về đến Việt Nam, chúng chưa được thả ngay mà sẽ trải qua giai đoạn cách ly kiểm dịch và thích nghi. Mục tiêu trước mắt là giúp chim làm quen với khí hậu, hình thành các cặp sinh sản và tạo ra thế hệ mới sinh ra tại địa phương, trước khi tính đến việc tái thả vào rừng.
Gà lôi lam mào trắng là kết quả hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và châu Âu
Việc hồi hương gà lôi lam mào trắng là kết quả của quá trình hợp tác lâu dài giữa các tổ chức bảo tồn, vườn thú và đối tác tại Việt Nam. Trong nhiều năm, các cơ sở nuôi giữ tại châu Âu đã duy trì và phát triển quần thể loài này thông qua các chương trình nhân giống có kiểm soát, nhằm bảo tồn nguồn gene.
Theo các chuyên gia, việc tái thả không phải là bước cuối cùng mà chỉ là khởi đầu của một tiến trình dài. Các khu vực như Khu dự trữ thiên nhiên Phong Điền (Huế) và Động Châu – Khe Nước Trong Quảng Trị đang được chuẩn bị để tạo điều kiện sống phù hợp cho loài. Những yếu tố như môi trường sinh thái, nguồn thức ăn và mức độ an toàn đều được xem xét trước khi triển khai thả tự nhiên.
Gà lôi lam mào trắng từng phân bố từ Hà Tĩnh đến Huế và được ghi nhận lần cuối trong tự nhiên vào năm 2000. Hiện loài này nằm trong nhóm cực kỳ nguy cấp theo phân loại của IUCN. Việc đưa các cá thể trở lại Việt Nam không đảm bảo chắc chắn sự phục hồi, nhưng được xem là cơ hội hiếm hoi để thử nghiệm khôi phục một loài đã biến mất khỏi tự nhiên.
Theo: Báo Tuổi Trẻ

