Sau khi tinh gọn bộ máy và hợp nhất với tỉnh Đồng Nai, Bình Phước sẽ bố trí 600 cán bộ tiếp tục làm việc tại địa phương cũ để đảm bảo hoạt động hành chính thông suốt, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp.
- Ngân hàng Nhà nước chính thức được trao quyền cho vay đặc biệt 0% lãi suất, không cần tài sản bảo đảm
- Trung Á trước nguy cơ bất ổn từ căng thẳng Trung Đông
- 9 cách giao tiếp khéo léo để không làm tổn thương người khác
Gần 1.100 cán bộ tự nguyện nghỉ hưu, góp sức vào cải cách
Theo thông tin từ Tỉnh ủy Bình Phước, trong quá trình chuẩn bị cho việc sáp nhập với tỉnh Đồng Nai và tái cơ cấu tổ chức hành chính hai cấp, đã có 1.078 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc chuyển công tác. Đây được xem là sự đóng góp lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, góp phần vào thành công chung trong công cuộc cải cách hành chính.
Việc tinh gọn bộ máy hành chính đã giúp giảm số lượng đơn vị hành chính cấp xã từ 111 xuống còn 40, tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý, vận hành bộ máy hiệu quả hơn.
Bố trí 600 cán bộ tại cơ sở để không gián đoạn công việc
Để đảm bảo hoạt động không bị gián đoạn sau khi hợp nhất, tỉnh Bình Phước sẽ bố trí khoảng 600 cán bộ tiếp tục làm việc tại cơ sở 2 (khu vực địa lý của tỉnh Bình Phước cũ). Những cán bộ này sẽ trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp và đảm bảo quá trình chuyển tiếp hành chính diễn ra suôn sẻ.
Ngoài ra, tỉnh cũng tính toán để giữ lại một số bộ phận có cán bộ công tác lâu dài tại khu vực này, giúp duy trì sự ổn định và hỗ trợ người dân kịp thời trong giai đoạn chuyển giao.
Các đơn vị đặc thù được tổ chức theo cụm liên xã
Với các đơn vị đặc thù như: tòa án, viện kiểm sát, ban quản lý dự án, văn phòng đăng ký đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất, việc tổ chức sẽ theo mô hình cụm liên xã, phường. Cách làm này giúp đảm bảo tính chuyên môn, đồng thời thuận tiện cho người dân trong việc tiếp cận dịch vụ hành chính công.
Phân bổ nhân sự và định hình bộ máy tỉnh mới
Theo phương án nhân sự dự kiến, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (sau hợp nhất) sẽ có 66 ủy viên, trong đó:
- Đồng Nai: 33 ủy viên
- Bình Phước: 32 ủy viên
- 1 ủy viên là Chánh án TAND tỉnh Bình Dương
Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người (Đồng Nai 8, Bình Phước 7). Ngoài ra, 12 cán bộ chủ chốt từ Bình Phước sẽ được phân công giữ vị trí giám đốc sở, ngành, ban, đơn vị như: Tư pháp, Y tế, Công thương, Khoa học & Công nghệ, Dân tộc – Tôn giáo, Ngoại vụ, Xây dựng, cùng các ban của HĐND, Đài PT-TH & Báo chí, Hội Phụ nữ và Trường Chính trị.
Tăng cường cán bộ về cơ sở, thúc đẩy hiệu quả hành chính
Bên cạnh việc bố trí cán bộ tại chỗ, tỉnh cũng điều động toàn bộ cán bộ cấp huyện và hơn 300 cán bộ cấp tỉnh về xã, phường làm việc, nhằm bám sát thực tế và gắn bó hơn với người dân. Hơn 1.800 cán bộ cấp tỉnh hiện đang công tác tại Bình Phước sẽ chuyển về trụ sở mới ở Đồng Nai, tiếp tục đảm nhiệm nhiệm vụ tại các đơn vị hành chính mới.
Kỳ vọng vào một cực tăng trưởng mới
Tại buổi gặp mặt các thế hệ lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước – bà Tôn Ngọc Hạnh bày tỏ kỳ vọng, sau hợp nhất, tỉnh Đồng Nai mới sẽ trở thành một “cực tăng trưởng mới”, năng động, toàn diện và hiện đại hơn.
Bà nhấn mạnh: “Chúng ta có thể tự hào khép lại một hành trình vẻ vang, đồng thời mở ra một chương mới cho vùng đất Bình Phước đầy tiềm năng và động lực phát triển mới.”
Theo bà Hạnh, việc sắp xếp tổ chức chính quyền hai cấp là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc nhưng cũng đầy thách thức, vì chưa có tiền lệ. Do đó, từng cán bộ cần chủ động, sáng tạo, linh hoạt và nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Theo: VOV