Ngày 26/9 tại Hà Nội, hội thảo về quyền năng kinh tế phụ nữ cho thấy gần 40% lao động nữ tự do có thu nhập vượt trội so với chồng.
- Cầu Phong Châu mới mở lối phát triển đôi bờ sông Hồng
- AI4VN 2025 bàn về xu hướng toàn cầu
- Đà Nẵng diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường mầm non
Phụ nữ khẳng định vị thế trong gia đình
Theo báo cáo tại hội thảo khoa học “Tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ trong nền kinh tế GIG” do Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam) phối hợp Quỹ FNF tổ chức ngày 26/9, có đến 39,8% phụ nữ có thu nhập cao hơn chồng, 27,8% ngang bằng. Như vậy, gần 70% phụ nữ được khảo sát đang đạt hoặc vượt trội nam giới về kinh tế trong gia đình.
Đáng chú ý, 81,5% phụ nữ được quyền tự quyết định phần lớn hoặc toàn bộ thu nhập, cho thấy vị thế của họ trong gia đình ngày càng được khẳng định. TS Nguyễn Thị Phương Hoa nhận định: “Thu nhập ổn định cùng quyền tự quyết góp phần nâng cao tiếng nói của phụ nữ và thu hẹp khoảng cách giới”.
Nền kinh tế gig: Cơ hội và thách thức
Nền kinh tế gig, hay kinh tế việc làm tự do; gắn liền với khu vực phi chính thức, dựa trên công việc ngắn hạn như buôn bán nhỏ; lái xe công nghệ, giao hàng, giúp việc gia đình… Ưu điểm là tính linh hoạt về thời gian và không gian; song lại tiềm ẩn rủi ro do thiếu hợp đồng dài hạn, bảo hiểm hay phúc lợi xã hội.
Khảo sát 324 phụ nữ tại Hà Nội cho thấy họ làm việc trung bình gần 10 giờ/ngày, nhiều người bắt đầu từ 2 giờ sáng và kết thúc vào 22 giờ đêm. Dù công việc vất vả, thu nhập không hề thấp: giúp việc gia đình đạt 5-7 triệu đồng/tháng, buôn bán nhỏ từ 4-8 triệu đồng/tháng, thậm chí vượt mức lương công nhân.
TS Bùi Thị Hương Trầm (Viện Nghiên cứu Con người; Gia đình và Giới) chỉ ra rằng nhiều phụ nữ không chỉ đóng góp kinh tế chính mà còn được chồng ghi nhận trong quyết định chi tiêu. Tuy nhiên, họ vẫn phải chịu “gánh nặng kép” vừa lao động có lương; vừa đảm đương phần lớn công việc gia đình không được trả công.
TS Hoàng Vũ Linh Chi (ĐH Quốc gia Hà Nội) bổ sung; phụ nữ lao động phi chính thức góp phần quan trọng cho sinh kế đô thị, nhưng thường làm việc trong điều kiện thiếu an toàn, dễ bị bóc lột và chịu định kiến giới.
Giải pháp nâng cao quyền năng kinh tế phụ nữ
Các chuyên gia thống nhất cần có chính sách hỗ trợ để tăng cường quyền năng kinh tế cho phụ nữ phi chính thức, bao gồm:
- Hỗ trợ tiếp cận vốn và đào tạo kỹ năng số.
- Mở rộng mạng lưới việc làm, các nhóm nghề nghiệp.
- Bảo vệ an sinh xã hội cho lao động tự do.
- Giảm rào cản văn hóa, định kiến giới.
PGS.TS Đặng Thị Hoa; Phó Viện trưởng Viện Xã hội học và Tâm lý học; nhấn mạnh; “Phụ nữ trong khu vực phi chính thức không chỉ giữ vai trò trụ cột kinh tế gia đình; mà còn đóng góp cho phát triển xã hội đô thị. Trao quyền cho họ là chìa khóa của bình đẳng giới và phát triển bền vững”
Theo: Dân Trí