Càng cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá nhiều mặt hàng thiết yếu tại TPHCM liên tục tăng, có loại nhích lên theo từng ngày. Biến động giá thực phẩm, hàng tiêu dùng đặt ra yêu cầu cấp thiết về bình ổn thị trường, kiểm soát đầu cơ, bảo đảm quyền lợi người dân trong cao điểm mua sắm cuối năm
- U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc: Màn luân lưu khiến thủ môn xứ Kim Chi hứng chỉ trích
- TP HCM chúc thọ, tặng khánh vàng người cao tuổi dịp Tết 2026
- Ba người nhặt được bao tải chứa gần 1 tỷ đồng gần cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ
Thực phẩm tăng giá theo từng ngày
Đầu tháng 1, tại nhiều chợ truyền thống và chợ đầu mối ở TPHCM, giá thực phẩm có xu hướng tăng rõ rệt. Thịt heo là mặt hàng biến động mạnh nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến chi tiêu hằng ngày của người dân. Tại chợ đầu mối Hóc Môn và Bình Điền, nhiều thương nhân cho biết giá thịt heo thay đổi nhanh, có loại chỉ vài ngày đã tăng vài chục nghìn đồng mỗi kg.
Cụ thể, sườn non từ khoảng 120.000 đồng/kg đã tăng lên 150.000 đồng/kg; thịt ba rọi từ 100.000 đồng/kg nhích lên 125.000 đồng/kg. Tại chợ lẻ, giá nạc dăm và ba rọi phổ biến 160.000 – 180.000 đồng/kg, còn sườn non đã chạm mốc 200.000 đồng/kg, tăng thêm 10.000 – 20.000 đồng/kg so với trước. Tiểu thương nhận định, nhu cầu chế biến các món truyền thống dịp Tết khiến giá khó giảm trong ngắn hạn.
Trứng gia cầm và chi phí chăn nuôi cùng tăng
Không chỉ thịt heo, trứng gia cầm cũng tăng giá khi thị trường bước vào cao điểm Tết. Tại các siêu thị và cửa hàng thực phẩm, giá trứng phổ biến 32.000 – 36.000 đồng/hộp 10 quả, cao hơn so với thời điểm trước đó. Theo các cơ sở chăn nuôi, nguyên nhân chủ yếu do giá thức ăn chăn nuôi tăng từ đầu tháng 1.
Nhiều loại cám được điều chỉnh tăng bình quân khoảng 200 đồng/kg, có sản phẩm tăng cao hơn. Trong khi đó, chi phí thức ăn chiếm tới 65 – 70% giá thành nuôi gà đẻ, khiến giá thành sản xuất bị đẩy lên đáng kể. Áp lực chi phí đầu vào khiến giá bán ra khó giữ ổn định trong giai đoạn cận Tết.
Địa phương kích cầu, TPHCM siết quản lý giá
Trước diễn biến giá cả phức tạp, nhiều địa phương tại TPHCM đã triển khai chương trình kích cầu tiêu dùng, tổ chức bán hàng giá ưu đãi tại khu dân cư và chợ truyền thống. UBND phường Hạnh Thông, phường Tân Sơn Hòa phối hợp vận động tiểu thương tham gia giảm giá công khai, có gian hàng giảm từ 10 – 50% và tặng quà kèm theo nhằm hỗ trợ người dân mua sắm Tết.
Ở cấp thành phố, UBND TPHCM ban hành văn bản khẩn yêu cầu tăng cường quản lý, điều hành và bình ổn giá thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Thành phố triển khai chế độ báo cáo giá hằng ngày từ ngày 2 – 22/2, tập trung vào lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vận tải và dịch vụ thiết yếu. Sở Tài chính làm đầu mối tổng hợp, phân tích diễn biến giá; các chợ đầu mối Bình Điền, Thủ Đức, Hóc Môn báo cáo lượng hàng và giá trước 9h30 mỗi ngày. TPHCM yêu cầu kiểm tra nghiêm việc niêm yết giá, bán đúng giá, xử lý đầu cơ, góp phần ổn định thị trường và giúp người dân yên tâm đón Tết
Theo: Báo Tiền Phong

