Site icon MUC News

Gia đình trẻ vỡ kế hoạch ở riêng vì chi tiêu

Gia đình trẻ vỡ kế hoạch ở riêng vì chi tiêu

Bà nội anh Nam đang nấu cơm cho cả đại gia đình, tháng 9/2025. (Ảnh: VnExpress)

Gia đình trẻ vỡ kế hoạch ở riêng vì chi tiêu tăng cao, nhiều cặp vợ chồng phải dọn về sống chung với bố mẹ. Áp lực lạm phát, giá thuê nhà, chi phí nuôi con khiến người trẻ khó duy trì cuộc sống độc lập dù thu nhập khá.

Gia đình trẻ vỡ kế hoạch ở riêng vì chi tiêu tăng cao

Sau hai năm thuê nhà; vợ chồng anh Thành Nam (30 tuổi; Đống Đa; Hà Nội) quyết định dọn về sống với bố mẹ từ tháng 9 vì không kham nổi chi phí sinh hoạt.
Trước đây; với thu nhập 40 triệu đồng mỗi tháng; họ nghĩ có thể sống thoải mái. Năm 2022; khi thuê căn hộ hai phòng ngủ giá 10 triệu đồng; vợ chồng vẫn tiết kiệm được khoảng 15 triệu đồng sau các khoản chi tiêu.
Mọi thứ thay đổi khi con gái chào đời đầu năm 2024. Tiền thuê nhà tăng lên 12 triệu đồng; chi phí bỉm sữa, quần áo và thuốc bổ gần 10 triệu. Dù không du lịch hay mua sắm; họ vẫn chỉ dư 5-10 triệu đồng.
Đến năm 2025, khó khăn nhân lên: tiền thuê nhà 14 triệu; chi phí cho con tăng thêm, tiền điện gấp đôi; tiền ăn từ 5 lên 7 triệu. Thu nhập không đổi; họ không tiết kiệm được đồng nào suốt 8 tháng. Khi sắp phải chi thêm 5-6 triệu đồng học phí cho con; vợ chồng quyết định “hồi cư” về nhà bố mẹ để giảm gánh nặng.

Bà nội anh Nam đang nấu cơm cho cả đại gia đình, tháng 9/2025. (Ảnh: VnExpress)

Người trẻ khắp nơi chung cảnh ngộ

Anh Nam tính toán việc về ở với bố mẹ giúp tiết kiệm ít nhất 15 triệu đồng tiền thuê nhà; điện nước và chi phí ăn uống. Dù lo va chạm thế hệ; đây là giải pháp tối ưu.
Trường hợp tương tự là chị Minh Trúc (32 tuổi TP HCM). Năm 2022; vợ chồng chị mua căn hộ một phòng ngủ; mỗi tháng trả 15 triệu đồng ngân hàng từ thu nhập 35 triệu. Nhưng từ năm 2024; chi phí leo thang; tiền ăn từ 5 triệu tăng lên 6 triệu; giá dịch vụ ngoài tăng 20%. Đầu năm 2025; họ quyết định về nhà bố mẹ chồng ở Phú Nhuận; cho thuê lại chung cư 12 triệu để giảm gánh nặng trả nợ.
“Từng sợ ở chung sẽ mâu thuẫn; nhưng giờ tôi thấy được nhiều hơn mất”; Trúc chia sẻ.
Theo Tổng cục Thống kê; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2025 tăng 3,19% so với cùng kỳ; bình quân 7 tháng tăng 3,26%. Thực phẩm; dịch vụ ăn uống; điện nước là nhóm tăng mạnh. Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc nhận định lạm phát cơ bản được kiểm soát nhưng áp lực vẫn lớn.
Hiện tượng gia đình trẻ quay về sống cùng cha mẹ không chỉ ở Việt Nam. Mỹ; Anh; Trung Quốc; Hàn Quốc đều ghi nhận xu hướng này do giá nhà và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Giải pháp tình thế và cảnh báo lâu dài

Bà Hà Vân; chuyên gia tài chính tại FIDT; cho rằng gia đình trẻ vỡ kế hoạch ở riêng vì chi tiêu chủ yếu do áp lực kinh tế; chứ không phải lựa chọn tình cảm. Bà phân tích CPI chưa phản ánh hết gánh nặng vì nhiều mặt hàng thiết yếu cho người trẻ chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong rổ tính.
Thêm vào đó, giá bất động sản tăng nhanh. Báo cáo Savills cho thấy giá sơ cấp Hà Nội có lúc tăng hơn 30% so với cùng kỳ; trong khi thu nhập bình quân lao động chỉ 7,7 – 8,2 triệu đồng/tháng.
Theo bà Vân; “hồi cư” giúp giảm chi phí cố định và tận dụng hỗ trợ từ gia đình; nhưng cũng hạn chế sự độc lập; dễ phát sinh mâu thuẫn và làm chậm kế hoạch dài hạn. Nếu không có lộ trình rõ ràng; gia đình trẻ dễ rơi vào bẫy phụ thuộc; trì hoãn việc mua nhà; đầu tư giáo dục cho con.
Bà khuyên nên lập quỹ dự phòng 3-6 tháng chi phí; phân bổ thu nhập theo quy tắc 50-20-20-10 và đặt mục tiêu rõ ràng về thời gian sống chung (6-12 tháng). Khi có kế hoạch cụ thể; việc quay về mới là bệ đỡ thay vì vòng lặp phụ thuộc.
Về phía nhà nước; Chính phủ yêu cầu giám sát giá cả; điều tiết cung cầu; kiểm tra niêm yết giá; xử lý vi phạm và phối hợp chính sách kiểm soát lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo: VnExpess