Triều Tiên tố Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo binh sĩ dựng rào chắn, gọi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, làm gia tăng nguy cơ xung đột biên giới.
- Nữ sinh xuất sắc nhận 6 học bổng du học trị giá hơn 2,3 tỉ đồng
- Biến thân chuối bỏ đi thành túi giấy: Giải pháp thay thế túi nhựa
- Kim tự tháp Ai Cập: Công trình của nhân loại hay dấu vết công nghệ ngoài hành tinh?
Biên giới liên Triều đối mặt nguy cơ mất ổn định
Hãng KCNA dẫn lời tướng Ko Jong-chol cho biết Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo hơn 10 phát vào binh sĩ Triều Tiên ngày 19/8. Sự việc xảy ra khi Triều Tiên dựng rào chắn để đóng cửa biên giới.
Tướng Ko gọi đây là hành động khiêu khích nghiêm trọng, có thể khiến khu vực mất kiểm soát. Ông nhấn mạnh khu phi quân sự đang tập trung lượng lớn binh sĩ từ cả hai phía. Triều Tiên đã thông báo trước với quân đội Mỹ vào các ngày 25/6 và 18/7. Mục đích là tránh hiểu lầm và xung đột không mong muốn.
Triều Tiên dọa hành động đáp trả mạnh mẽ
Phó tổng tham mưu trưởng Ko Jong-chol cảnh báo Triều Tiên sẽ không dung thứ hành vi cản trở kế hoạch đóng cửa biên giới. Ông cho rằng Hàn Quốc đang gia tăng các hành động khiêu khích ác ý. Nếu các hành vi này tiếp tục, Triều Tiên sẽ coi đó là khiêu khích quân sự cố ý.
Quân đội Triều Tiên sẵn sàng thực hiện các biện pháp phản ứng tương xứng. Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang căng thẳng. Hàn Quốc và Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi về cáo buộc này.
Lịch sử xung đột tại khu phi quân sự
Hồi tháng 4, Hàn Quốc từng nổ súng cảnh cáo 10 binh sĩ Triều Tiên vượt đường phân giới. Nhóm binh sĩ này sau đó đã trở lại phía bắc. Tháng 10/2024, Triều Tiên tuyên bố đóng cửa hoàn toàn biên giới liên Triều. Họ phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối hai miền.
Dù không còn hoạt động, các tuyến đường này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Những hành động này cho thấy Triều Tiên muốn cắt đứt hoàn toàn liên kết với Hàn Quốc.
Theo: Khai Mở