Từ 15h chiều 7/8, giá xăng trong nước tiếp tục điều chỉnh tăng lần thứ hai liên tiếp, đưa mức giá xăng RON 95 vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diễn biến trái chiều với xu hướng giảm nhẹ.
- Chọn bạn hộ con: Lằn ranh giữa bảo vệ và kiểm soát
- Trình Quốc hội Luật Thuế TNCN (sửa đổi)
- Lãi suất VND có thể giảm thêm 0,5 – 0,75% vào cuối năm trong kịch bản lạc quan
Xăng tăng, dầu giảm: Giá nhiên liệu trong nước tiếp tục biến động
Theo điều hành từ liên Bộ Công Thương – Tài chính, bắt đầu từ 15h ngày 7/8/2025, giá các mặt hàng xăng dầu được điều chỉnh như sau:
- Xăng RON 95-III tăng 234 đồng/lít, lên mức 20.074 đồng/lít
- Xăng E5 RON 92 tăng 207 đồng/lít, lên 19.608 đồng/lít
- Dầu diesel giảm 268 đồng/lít, còn 18.800 đồng/lít
- Dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, xuống 18.660 đồng/lít
- Dầu Mazut tăng nhẹ 114 đồng/lít, đạt 15.647 đồng/lít
Đáng chú ý, liên Bộ tiếp tục không trích lập cũng như không chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ điều hành lần này.
Xăng RON 95 vượt mốc 20.000 đồng/lít – tín hiệu tác động đến thị trường tiêu dùng
Việc giá xăng tăng hai kỳ liên tiếp, đặc biệt khi xăng RON 95 vượt ngưỡng 20.000 đồng/lít, có thể tạo ra những ảnh hưởng nhất định đến chi phí vận chuyển và tiêu dùng, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực kiểm soát giá thành sản phẩm.
Trong khi đó, giá dầu trong nước lại giảm nhẹ, đi ngược xu hướng tăng của xăng, phản ánh diễn biến phức tạp của thị trường năng lượng toàn cầu.
Giá dầu thế giới lao dốc 5 phiên liên tiếp, OPEC+ vẫn quyết tăng sản lượng
Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp tục giảm trong phiên giao dịch ngày 6/8. Cụ thể:
- Dầu Brent giảm 0,75 USD/thùng (tương đương 1,1%) xuống 66,89 USD/thùng
- Dầu WTI giảm 0,81 USD/thùng (tương đương 1,2%) xuống 64,35 USD/thùng
Đây là phiên giảm thứ năm liên tiếp của cả hai loại dầu chủ chốt, kéo giá Brent xuống mức thấp nhất kể từ 10/6 và WTI xuống đáy kể từ 5/6.
Nguyên nhân chính khiến giá dầu lao dốc là quyết định của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) trong cuộc họp ngày 3/8. Theo đó, OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 547.000 thùng/ngày trong tháng 9, chính thức hoàn tất quá trình đảo ngược toàn bộ đợt cắt giảm sản lượng từ năm 2023.
Cung tăng – cầu lo ngại: Thị trường dầu mỏ đối mặt áp lực kép
Bên cạnh động thái tăng sản lượng chung, OPEC+ cũng thông báo mức tăng riêng dành cho UAE, nâng tổng mức bổ sung lên tới 2,5 triệu thùng/ngày, chiếm khoảng 2,4% tổng nhu cầu dầu thô toàn cầu.
Mặc dù OPEC+ khẳng định quyết định dựa trên “thị trường vận hành lành mạnh và mức dự trữ thấp”, nhiều chuyên gia cảnh báo rủi ro nguồn cung dư thừa, nhất là trong bối cảnh Mỹ dự kiến cắt giảm sản lượng dầu thô trong nửa cuối năm 2025.
Đáng chú ý, Ngân hàng Goldman Sachs mới đây cũng giữ nguyên dự báo giá dầu nhưng cho biết nhu cầu dầu toàn cầu có thể giảm 800.000 thùng/ngày trong năm nay – cho thấy rủi ro suy giảm tăng trưởng năng lượng vẫn hiện hữu.
Theo: Xây dựng