Site icon MUC News

Giảm điểm cộng tuyển sinh: Dự kiến bỏ xét riêng học bạ từ 2026

Giảm điểm cộng tuyển sinh: Dự kiến bỏ xét riêng học bạ từ 2026

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Giảm điểm cộng IELTS tuyển sinh là điểm mới trong dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026; kèm đề xuất bỏ xét riêng học bạ để tăng công bằng

Giảm điểm cộng tuyển sinh; siết điều kiện xét học bạ

Theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chiều 28/1; phương thức xét học bạ sẽ không còn được áp dụng độc lập như trước. Thí sinh xét học bạ phải đạt thêm điều kiện về điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, các trường phải xét điểm trung bình kết quả học tập của 6 kỳ; gồm lớp 10, 11 và 12. Tối thiểu ba môn được sử dụng để xét tuyển; trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn. Trọng số của môn bắt buộc không thấp hơn một phần ba tổng điểm theo thang 30.

Ngoài học bạ, thí sinh còn phải đạt sàn điểm thi tốt nghiệp. Tổng điểm ba môn thi tương ứng với tổ hợp xét tuyển; hoặc Toán – Ngữ văn và một môn khác; phải đạt tối thiểu 16/30 điểm.

Khống chế tổng điểm ưu tiên; phương thức xét tuyển của mỗi trường

Một điểm mới đáng chú ý khác trong dự thảo là quy định lại mức điểm cộng. Tổng điểm cộng tối đa cho mỗi thí sinh là 3/30 điểm; gồm ba nhóm: điểm thưởng; điểm xét thưởng và điểm khuyến khích.

Trong đó; mỗi loại điểm thành phần không được vượt quá 1,5 điểm. Điều này đồng nghĩa; thí sinh có chứng chỉ IELTS chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm; giảm một nửa so với mức áp dụng phổ biến trước đây.

Quy định này được đánh giá là chặt chẽ hơn so với năm 2025; khi Bộ chỉ giới hạn tổng điểm cộng mà chưa quy định rõ mức trần cho từng loại điểm thành phần.

Ngoài các nội dung trên; dự thảo còn đề xuất giới hạn số phương thức xét tuyển của mỗi trường ở mức tối đa 5 phương thức. Thí sinh được đăng ký không quá 10 nguyện vọng. Riêng ngành đào tạo giáo viên; các trường chỉ xét thí sinh ở ba nguyện vọng cao nhất.

Những năm trước; các giới hạn này chưa từng được áp dụng trong quy chế tuyển sinh đại học.

Theo: Báo VnExpress