Chủ trương giãn dân phố cổ Hà Nội mở ra kỳ vọng cải thiện chất lượng sống, nhưng cũng đặt ra nỗi lo về sinh kế, văn hóa và sự gắn bó lâu đời của người dân.
- Công an Thái Nguyên phối hợp Lạng Sơn bắt gọn kẻ trộm 3 xe máy
- Nam thanh niên 21 tuổi nguy kịch vì thuyên tắc phổi hiếm gặp sau khi chơi thể thao
- Nhật Bản thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa virus Nipah có tỷ lệ tử vong 75%
Cuộc sống chật chội và mong muốn đổi thay
Chủ trương giãn dân khu phố cổ Hà Nội được đặt ra trong bối cảnh thành phố tái cấu trúc đô thị theo quy hoạch dài hạn. Nhiều hộ dân kỳ vọng cải thiện điều kiện sinh hoạt sau nhiều năm sống trong không gian chật hẹp, xuống cấp.
Ông Trần Quốc Huy, sống tại tầng 2 số 38 Tạ Hiện, cho biết lối cầu thang gỗ cũ hẹp và tối gây nhiều bất tiện. Gia đình đông người khiến sinh hoạt ngày càng khó khăn, ông mong được chuyển đến nơi ở mới khang trang hơn. Tuy nhiên, mong muốn ấy chưa thể thực hiện khi mẹ già của ông kiên quyết không rời phố cổ gắn bó cả đời.
Sinh kế gắn liền với phố cổ
Tại phố Hàng Bạc, bà Phan Thị Kim Thoa đã sinh sống hơn 30 năm trong con ngõ hẹp, thiếu ánh sáng tự nhiên. Không gian 7m² phía ngoài nhà được tận dụng để buôn bán quần áo, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
Theo bà Thoa, phố cổ thuận tiện cho sinh hoạt và kinh doanh nhỏ lẻ hằng ngày.
Bà đồng tình chủ trương di dời nhưng mong Nhà nước có giải pháp đảm bảo sinh kế lâu dài. “Phần lớn người dân ở đây sống nhờ buôn bán, nếu di dời cần tạo điều kiện tiếp tục làm ăn,” bà Thoa chia sẻ.
Sẵn sàng di dời nếu chính sách phù hợp
Gia đình bà Khanh, sống tại số 38 Hàng Cá, đã nhiều thế hệ gắn bó với khu phố cổ.
Ngôi nhà mặt tiền nhỏ vừa là nơi kinh doanh kim khí, vừa là chỗ sinh hoạt của ba thế hệ. Theo bà Khanh, việc chuyển đến nơi ở mới sẽ gây xáo trộn với người già và trẻ nhỏ.
Tuy vậy, gia đình sẵn sàng chấp hành nếu có chính sách đền bù và tái định cư hợp lý. Bà cho rằng ổn định cuộc sống lâu dài là yếu tố then chốt để người dân an tâm di dời. Giãn dân phố cổ trong bài toán tái cấu trúc đô thị.
Những băn khoăn của người dân xuất hiện trong bối cảnh Hà Nội thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Theo quy hoạch, tái cấu trúc đô thị là giải pháp trọng tâm nhằm giảm áp lực khu vực nội đô.
Bảo tồn phố cổ gắn với phát triển du lịch
Phạm vi thực hiện tập trung từ Vành đai 3 trở vào, ưu tiên Vành đai 1 và Vành đai 2. Giãn dân nội đô được xác định là nhiệm vụ then chốt trong lộ trình phát triển bền vững. Giai đoạn 2026–2035, Hà Nội dự kiến di dời khoảng 442.000 người.
Giai đoạn 2036–2045, tiếp tục di dời hơn 420.000 người, trong đó gần 27.000 người ở phố cổ.
Khu phố cổ Hà Nội được định hướng bảo tồn các giá trị kiến trúc và văn hóa truyền thống. Không gian này sẽ phát triển du lịch cộng đồng, kinh tế đêm, ẩm thực và các tuyến phố đi bộ. Mục tiêu là vừa giảm mật độ dân cư, vừa giữ gìn bản sắc đô thị nghìn năm văn hiến.
Nhiều khó khăn sau hơn hai thập kỷ
Chủ trương giãn dân phố cổ đã được đặt ra từ năm 1998 và phê duyệt đề án năm 2013. Mục tiêu là giảm mật độ từ 823 người/ha xuống còn 500 người/ha, di dời hơn 6.500 hộ.
Tuy nhiên, việc triển khai gặp nhiều vướng mắc về cơ chế, chính sách và sinh kế sau di dời. Hiện nay, đề án giãn dân phố cổ đang tạm dừng và chưa có kế hoạch triển khai mới. Kỳ vọng cần song hành với giải pháp.
Giãn dân phố cổ Hà Nội là chủ trương cần thiết cho phát triển đô thị bền vững.
Tuy nhiên, để thành công, chính sách cần đặt người dân vào trung tâm của quá trình chuyển đổi.
Theo: Báo Dân trí

