Giết mổ chó mèo không chỉ là vấn đề xã hội mà còn là nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng, khi hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có thể phát sinh từ hoạt động này.
- Lũ quét cuốn trôi cả làng nhưng không thiệt hại về người tại Nghệ An
- “Liên tiếp xưởng bốc cháy trong đêm: Điều gì đang xảy ra ở TP.HCM?”
- Bắt giữ đối tượng cạy cốp xe máy lấy trộm 150 triệu đồng: Tóm gọn sau 12 giờ
Nguy cơ tiềm ẩn từ thịt chó mèo không kiểm soát
Ngày 12/12, tại Hà Nội, chương trình “Sinh viên đồng hành cùng Dự án thí điểm mô hình phòng chống bệnh dại và phát triển kinh tế bền vững” được tổ chức nhằm kêu gọi sự tham gia của sinh viên trong công tác tuyên truyền, từng bước chuyển đổi hoạt động buôn bán thịt chó mèo tại các khu dân cư.
Theo ngành y tế, mỗi năm Việt Nam vẫn ghi nhận từ 75 đến 100 trường hợp tử vong ở người do bệnh dại. Sau đại dịch Covid-19, các bệnh có nguồn gốc từ động vật ngày càng được cảnh báo mạnh mẽ bởi khả năng lây lan và hậu quả nghiêm trọng đối với cộng đồng.
Phát biểu tại chương trình, ThS.BS Chu Thị Phúc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, cho biết hoạt động giết mổ chó mèo tiềm ẩn nhiều rủi ro y tế. Ngoài bệnh dại, thịt chó mèo không được kiểm dịch có thể gây ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn E.coli, Salmonella hoặc độc tố từ nấm mốc, hóa chất.
Không loại trừ trường hợp chó mèo bị đánh bả bằng thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột. Việc tiêu thụ thịt từ những nguồn này có thể gây ngộ độc nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.
Lịch sử từng ghi nhận đợt bùng phát dịch tả năm 2007 tại 19 tỉnh phía Bắc, trong đó có Hà Nội. Thời điểm đó, vi khuẩn tả được phát hiện trong các mẫu thịt chó và phân chó, cho thấy nguy cơ lây lan dịch bệnh từ việc tiêu thụ thịt chó mèo.
Bên cạnh đó, nguy cơ nhiễm giun sán cũng là vấn đề đáng lo ngại. Mỗi năm, Việt Nam phát hiện khoảng 20.000 ca nhiễm ấu trùng giun đũa chó mèo, gây ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người bệnh.
Hướng tới thay đổi bền vững từ nhận thức
Các chuyên gia cảnh báo, do chó thường được nuôi bằng thức ăn thừa, thịt chó có nguy cơ tồn dư kháng sinh, steroid và kim loại nặng. Những chất này tích tụ trong cơ thể người, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.
Hoạt động giết mổ chó mèo còn tạo ra nguy cơ phơi nhiễm cho cộng đồng xung quanh, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc. Vì vậy, việc thay đổi hành vi tiêu dùng được xem là giải pháp lâu dài.
Dự án thí điểm tại Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo sinh viên trở thành lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền phòng chống bệnh dại. Với lợi thế trẻ, gần gũi cộng đồng, sinh viên được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thay đổi nhận thức xã hội, hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững.
Theo: Dân trí

