Site icon MUC News

Giới trẻ Nhật Bản leo 60 tầng nhà cao tầng mừng tuổi trưởng thành

Giới trẻ Nhật Bản

Hai thiếu nữ Nhật Bản leo thang bộ tòa nhà Abeno Harukas ở Osaka. (Ảnh: Chụp màn hình báo Khai Mở)

Dù độ tuổi trưởng thành đã hạ xuống 18, nhiều thanh niên Nhật Bản vẫn chọn cột mốc 20 để thực hiện những nghi thức truyền thống đầy ý nghĩa.

Giới trẻ Nhật Bản và hành trình chinh phục đài quan sát 300m

Tại miền tây Nhật Bản, cụ thể là thành phố Osaka sầm uất, một hoạt động mừng tuổi mới đầy ấn tượng đã thu hút sự chú ý của dư luận. Khoảng 60 thanh niên nam nữ đã cùng nhau vượt qua thử thách leo thang bộ lên tầng 60 của tòa nhà Abeno Harukas. Đây là hoạt động thường niên nhằm đánh dấu mốc thời gian các bạn trẻ chính thức được công nhận là những công dân trưởng thành, có đầy đủ quyền và nghĩa vụ với đất nước.

Hình ảnh những thiếu nữ trong bộ Kimono Furisode dài tay bay bổng leo từng bậc cầu thang bộ đã tạo nên một khung cảnh vừa lạ mắt vừa đầy nghị lực. Tổng cộng có 1.637 bậc thang dẫn lối từ mặt đất lên đến đỉnh của tòa nhà cao thứ hai Nhật Bản này. Mỗi bước đi là một sự nỗ lực, tượng trưng cho những khó khăn mà họ có thể sẽ phải đối mặt và vượt qua trong cuộc sống thực tế sau khi rời khỏi vòng tay bao bọc của gia đình.

Để tăng thêm phần ý nghĩa, mỗi người tham gia đều mang theo những “lời thề tuổi trẻ” được viết trang trọng trên các dải băng. Những ước mơ giản đơn nhưng ý nghĩa như muốn báo hiếu cha mẹ hay khám phá những chân trời tri thức mới đã tiếp thêm sức mạnh cho họ. Việc chọn tòa nhà Abeno Harukas không chỉ vì độ cao mà còn vì ý nghĩa của cái tên “Harukas” trong tiếng Nhật cổ, mang hàm ý làm sáng tỏ hoặc sảng khoái.

Ý nghĩa nhân văn đằng sau sự kiện leo thang bộ

Sau khi hoàn thành thử thách, nhiều bạn trẻ không giấu nổi sự xúc động khi đứng trên đài quan sát lộng gió ở độ cao 300 m. Một bạn trẻ tham gia cho biết việc leo thang bộ giúp họ hiểu rõ hơn về giá trị của sự kiên trì và bền bỉ trong cuộc sống. Thành quả cuối cùng không chỉ là khung cảnh thành phố tuyệt đẹp hiện ra trước mắt mà còn là cảm giác chiến thắng chính bản thân mình sau một chặng đường dài gian nan.

Sự thay đổi về luật định năm 2022 khi hạ độ tuổi trưởng thành xuống 18 dường như không làm phai nhạt đi thói quen tổ chức lễ hội ở tuổi 20. Đối với xã hội Nhật Bản, tuổi 20 vẫn giữ một vị trí đặc biệt, là ranh giới tinh thần rõ rệt nhất giữa tuổi thơ và sự trưởng thành thực thụ. Do đó, các buổi lễ Seijin no Hi trên khắp cả nước vẫn ưu tiên dành sự quan tâm đặc biệt cho những thanh niên vừa tròn đôi mươi với những nghi lễ cầu kỳ.

Ngày lễ trưởng thành cũng là dịp để giới trẻ Nhật Bản xuất hiện với diện mạo rạng rỡ nhất trong những bộ đồ lễ hội đắt tiền. Các tiệm làm tóc, trang điểm và cho thuê Kimono thường phải hoạt động hết công suất trong những ngày này để phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là những tâm hồn đang khao khát được cống hiến và khẳng định giá trị bản thân trong một xã hội đầy tính cạnh tranh và kỷ luật.

Theo: Khai Mở