Một ổ dịch dại trên chó cảnh vừa được phát hiện tại phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội), khiến 5 người bị chó cắn và một người tiếp xúc gần. Các nạn nhân đã được điều trị dự phòng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã ghi nhận 4 ổ dịch dại, dù chưa có trường hợp tử vong.
- Mâu thuẫn chỗ để xe, một người bị chém trọng thương tại Đà Nẵng
- 3 hành vi này của phụ nữ có thể dẫn đến đổ vỡ hôn nhân
- Ghen tuông lúc nửa đêm, người đàn ông bị chém trọng thương tại Hà Nội
Phát hiện ổ dịch dại giữa khu dân cư
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 25/7 đến 1/8), thành phố ghi nhận một ổ dịch dại trên chó cảnh tại địa bàn phường Bồ Đề. Qua điều tra dịch tễ, có 5 người bị chó dại cắn và một người tiếp xúc gần với con vật nghi nhiễm bệnh.
Các trường hợp này đã được cơ quan y tế tư vấn và tiêm phòng dại theo đúng phác đồ điều trị dự phòng. Đây là ổ dịch dại thứ tư xuất hiện trên địa bàn Hà Nội trong năm 2025. Dù số lượng ổ dịch đang có xu hướng gia tăng, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận ca tử vong nào do bệnh dại ở người.
Tình hình dịch bệnh truyền nhiễm diễn biến phức tạp
Song song với ổ dịch dại, Hà Nội cũng đang phải đối mặt với sự gia tăng của nhiều loại bệnh truyền nhiễm khác trong mùa mưa bão:
1. Ca tử vong đầu tiên do liên cầu lợn
Trong tuần qua, thành phố ghi nhận một trường hợp tử vong do nhiễm vi khuẩn liên cầu lợn. Bệnh nhân là nam giới, 53 tuổi, trú tại xã Ô Diên, khởi phát bệnh từ ngày 16/7 với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, mệt mỏi. Đến ngày 21/7, bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Đan Phượng trong tình trạng nguy kịch, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Mặc dù đã được hồi sức tích cực tại Trung tâm cấp cứu A9, tình trạng không cải thiện và gia đình xin cho bệnh nhân về. Bệnh nhân qua đời ngay sau đó. Kết quả xét nghiệm cấy máu xác định dương tính với vi khuẩn liên cầu lợn. Đây là ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh này tại Hà Nội trong năm 2025.
2. Sốt xuất huyết tăng nhanh
Cũng trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 94 ca mắc sốt xuất huyết tại 36 phường, xã – tăng 22 ca so với tuần trước. Dự báo trong thời gian tới, số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng do thời tiết mưa nhiều tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển.
Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 579 ca sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Con số này giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2024 (1.579 ca, 0 tử vong).
3. Bệnh tay chân miệng bùng phát
Hà Nội cũng ghi nhận 118 ca mắc tay chân miệng tại 62 phường, xã – tăng 30 ca so với tuần trước. Cộng dồn từ đầu năm, thành phố đã ghi nhận 3.411 ca, cao gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái (1.749 ca).
Tuần qua, hai ổ dịch tay chân miệng mới được phát hiện tại xã Quảng Bị và xã Trung Giã (mỗi nơi 2 ca mắc). Hiện có 2 ổ dịch đang hoạt động, tuy nhiên đa số trường hợp vẫn là ca bệnh tản phát, không diễn tiến phức tạp.
Tăng cường kiểm soát và phòng chống dịch bệnh
Trước nguy cơ dịch bùng phát diện rộng, CDC Hà Nội cho biết đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp kiểm soát. Trong tuần, các hoạt động giám sát dịch tễ, xử lý ổ dịch, vệ sinh môi trường, diệt muỗi và lăng quăng được thực hiện tại các điểm nóng như Tây Hồ, Vĩnh Tuy, Xuân Phương, Hát Môn…
Bên cạnh đó, CDC cũng chủ động phối hợp với các cơ sở y tế tuyến dưới giám sát, phát hiện và xử lý sớm ca bệnh truyền nhiễm. Hệ thống phần mềm quản lý theo Thông tư 54 cũng được kích hoạt để truy vết nhanh chóng và hiệu quả.
Đặc biệt, hoạt động kiểm dịch y tế tại sân bay quốc tế Nội Bài đang được tăng cường nhằm phát hiện sớm các ca bệnh nghi ngờ từ vùng dịch, không để mầm bệnh xâm nhập vào thành phố.
Khuyến cáo từ ngành y tế
CDC Hà Nội khuyến cáo người dân:
- Chủ động tiêm phòng dại cho vật nuôi, nhất là chó mèo nuôi trong nhà.
- Nếu bị động vật cắn, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, tiêm phòng kịp thời.
- Không tự ý xử lý vết thương hoặc bỏ qua các triệu chứng bất thường sau khi tiếp xúc với vật nuôi.
- Tăng cường vệ sinh môi trường, diệt muỗi, diệt lăng quăng quanh nhà để phòng chống sốt xuất huyết.
- Theo dõi sát các triệu chứng nghi ngờ bệnh tay chân miệng ở trẻ em để đưa đi khám sớm.
Theo: Dân trí