Từ chiều 29/6, Hà Nội mở cửa Bảo tàng Hà Nội cho người dân tham quan Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm, sau khi đồ án được công bố tại Trung tâm Hội nghị quốc gia.
- Việt Nam cử lực lượng biên phòng sang Venezuela cứu nạn động đất
- Hang Mũi Trâu hút khách nhờ tuyến đường ven biển mới hoàn thành
- Phú Thọ và Thanh Hóa ký biên bản hợp tác xúc tiến thương mại
Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29/6, quy tụ khoảng 1.000-1.200 đại biểu, trong đó 580-780 người là nhà đầu tư và doanh nghiệp trong, ngoài nước. Tại đây, thành phố trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn, đồng thời ký các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều tập đoàn, tổ chức kinh tế.
Bên cạnh phần công bố, hội nghị bố trí khu vực giới thiệu quy hoạch với sa bàn kết hợp công nghệ trình chiếu 3D Mapping, video và bản đồ định hướng phát triển, nhằm trực quan hóa cấu trúc không gian mới của thủ đô.
Song song đó, Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm trưng bày phục vụ người dân và doanh nghiệp, mở cùng thời điểm với hội nghị để thông tin được phổ biến rộng hơn. Tầng 1 của bảo tàng đặt sa bàn tròn quy hoạch tổng thể, đường kính 7m, cập nhật đầy đủ các chỉ giới mới của đồ án 100 năm. Tầng 4, với diện tích khoảng 1.200m2, được thiết kế thành không gian triển lãm, trưng bày sa bàn ứng dụng mapping 3D cùng hệ thống pano khổ lớn tái hiện quy hoạch Hà Nội qua các thời kỳ, gắn với lịch sử mở rộng địa giới hành chính. Khu vực này còn có bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật toàn thành phố, bản đồ sử dụng đất khu vực đô thị và khu chức năng, cùng bản vẽ, mô hình một số dự án tiêu biểu và khu trình chiếu phim tư liệu 3D.
Về bản chất của đồ án, ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội, cho rằng người dân và nhà đầu tư cần hiểu đúng đây là bản quy hoạch ở tầm vĩ mô và mang tính định hướng chiến lược, không phải quy hoạch chi tiết. Theo ông, đồ án gồm hai phần cốt lõi: hồ sơ bản vẽ sơ đồ, định hướng và phần quy định quản lý quy hoạch, được thể hiện ở cấp độ quy hoạch chung. Ông Tuyên nói đồ án chỉ xác lập cấu trúc định hướng phát triển không gian mang tính chiến lược vĩ mô như vị trí các vùng động lực, các trung tâm lớn, các trục hành lang phát triển kinh tế hay bộ khung hạ tầng đô thị, khu vực phát triển đô thị và khu vực nông thôn. Ông cũng nhấn mạnh các nội dung chi tiết sẽ được cụ thể hóa ở giai đoạn quy hoạch phân khu và các dự án đầu tư xây dựng cụ thể sau này.
(Ảnh minh họa: MUC)
Trước hội nghị một ngày, tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị hôm 28/6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là một hội nghị xúc tiến đầu tư thông thường, mà còn đánh dấu bước khởi đầu trong giai đoạn phát triển mới của thủ đô. Theo dự kiến chương trình, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, sự kiện diễn ra ngay trước thời điểm Luật Thủ đô năm 2026 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7.
Đỗ Vân (tổng hợp)

