Site icon MUC News

Hà Nội – điểm hẹn lịch sử của Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng

chu-tich-nuoc-2092.jpg Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra địa điểm diễn ra Lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, ngày 23/10. (Ảnh: Tiền Phong)

Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng chính thức được mở ký tại Hà Nội ngày 25/10, đánh dấu bước ngoặt lịch sử trong cuộc chiến toàn cầu chống tội phạm mạng, vấn nạn đang gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế thế giới.

Hà Nội trở thành tâm điểm hợp tác toàn cầu

Một thỏa thuận mang tính bước ngoặt của Liên Hợp Quốc nhằm kiềm chế các hoạt động tội phạm mạng được mở ký tại Hà Nội hôm nay (25/10). Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một sự kiện ký kết văn kiện quốc tế của Liên Hợp Quốc có quy mô và sức ảnh hưởng toàn cầu.

Công ước này được kỳ vọng sẽ giúp các quốc gia phối hợp nhanh chóng, hiệu quả hơn trong phòng chống tội phạm mạng – lĩnh vực đang trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đối với kinh tế, an ninh và đời sống con người trong thời đại số.

Theo báo cáo của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm (UNODC), riêng năm 2023, các vụ lừa đảo mạng tại Đông Á và Đông Nam Á đã gây thiệt hại từ 18 – 37 tỷ USD. Nhiều vụ tấn công từng làm tê liệt chuỗi cung ứng toàn cầu, điển hình là vụ mã độc nhằm vào tập đoàn vận tải biển Maersk năm 2017, khiến 1/5 lượng hàng hóa vận chuyển đường biển toàn cầu bị đình trệ.

Tội phạm mạng cũng đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Năm 2022, Costa Rica hứng chịu vụ tấn công mạng tồi tệ nhất lịch sử hiện đại, khiến nhiều dịch vụ thiết yếu bị tê liệt và chính phủ buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế và an ninh, tội phạm mạng còn làm gia tăng nguy cơ bóc lột, lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em thông qua các hành vi dụ dỗ, thao túng trực tuyến.

Vai trò của Việt Nam trong tiến trình lịch sử

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, từ năm 2019, khi Liên Hợp Quốc khởi xướng xây dựng văn kiện bao trùm đầu tiên về tội phạm mạng, Việt Nam cùng gần 80 quốc gia đã ủng hộ khởi động tiến trình đàm phán.

Trong 30 tháng, 8 phiên đàm phán chính thức và 5 phiên họp giữa kỳ được tổ chức luân phiên tại New York và Vienna, với sự tham gia của 155 quốc gia thành viên cùng hơn 150 tổ chức liên chính phủ, phi chính phủ và doanh nghiệp công nghệ toàn cầu.

Ngày 24/12/2024, sau hơn ba năm nỗ lực, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Công ước Liên Hợp Quốc chống tội phạm mạng (UNCC) – văn kiện đa phương đầu tiên trong lịch sử nhằm tăng cường hợp tác quốc tế bảo vệ xã hội trước các mối đe dọa trên không gian mạng.

Sau khi được ký tại Hà Nội, Công ước sẽ có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi quốc gia thứ 40 phê chuẩn.

Dấu mốc đối ngoại quan trọng của Việt Nam

Việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước UNCC là minh chứng rõ nét cho uy tín và năng lực đối ngoại của Việt Nam trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây cũng là lần đầu tiên một công ước đa phương toàn cầu trong lĩnh vực công nghệ gắn với địa danh Việt Nam.

Lễ mở ký diễn ra trong năm 2025, trùng thời điểm kỷ niệm 47 năm quan hệ đối tác Việt Nam – Liên Hợp Quốc, mang ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử ngoại giao đa phương của Việt Nam.

Trong cuộc gặp ngày 21/10, bà Ghada Waly – Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, Giám đốc điều hành UNODC và Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc tại Vienna – đánh giá cao cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm mạng, ma túy, rửa tiền và mua bán người.

Bà cũng ghi nhận nỗ lực của các cơ quan Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, có trách nhiệm trong các sáng kiến toàn cầu của Liên Hợp Quốc.

Theo: Tiền Phong