Công an Hà Nội vừa cùng Bộ Công an triệt phá ổ nhóm mua bán thận, hé lộ thủ đoạn che giấu và số tiền khổng lồ mỗi ca lên tới 1,2 tỷ đồng.
- Khởi tố nhóm bán người Việt Nam sang Campuchia
- Thần đồng IQ 204 gây chú ý khi ứng tuyển Oxford
- Giờ ăn sáng tiết lộ bí mật kéo dài tuổi thọ
Cục Cảnh sát hình sự (C02) – Bộ Công an ngày 14/9 thông tin đã phối hợp với Công an Hà Nội đấu tranh, triệt phá ổ nhóm chuyên môi giới thận và gan.
Lực lượng công an đã bắt giữ 7 đối tượng, trong đó có Phạm Văn Hùng – kẻ cầm đầu. Các đồng phạm gồm Trần Ngọc Ba (35 tuổi), Phùng Thị Thảo (41 tuổi), Lê Thanh Thành (27 tuổi), Nguyễn Thị Thu Ngân (34 tuổi), Phạm Thị Ngọc Thúy (33 tuổi) và Nguyễn Thị Hoa (36 tuổi), đều trú tại phường Việt Hưng, Hà Nội.
Giá mỗi ca thận lên tới 1,2 tỷ đồng
Theo kết quả điều tra, nhóm này nắm bắt nhu cầu ghép tạng của bệnh nhân suy thận rồi tổ chức môi giới. Mỗi quả thận được chào bán với giá khoảng 1,2 tỷ đồng. Trong đó, người bán chỉ được hưởng 450-550 triệu đồng, còn lại rơi vào tay nhóm môi giới.
Quá trình môi giới, Hùng và đồng phạm đăng bài trên Facebook, sau đó đưa người bán đi khám, xét nghiệm. Khi tìm được cặp tương thích, họ hướng dẫn làm giấy tờ pháp lý và thủ tục y tế để ghép thận.
Môi giới thận với thủ đoạn qua mạng xã hội
Nhằm che giấu hành vi, nhóm này chủ yếu sử dụng mạng xã hội để liên lạc, thường xuyên thay đổi nơi ở và không cho người mua gặp người bán. Chúng thuê nhà tại phường Bồ Đề (Hà Nội) làm nơi lưu trú cho người bán thận trong thời gian khám sàng lọc.
Trước phẫu thuật, người mua phải chuyển đủ tiền. Sau khi nhận tiền, nhóm thanh toán cho người bán hoặc thân nhân.
Từ đầu 2024, nhóm Hùng đã môi giới khoảng 25-30 ca ghép thận. Khám xét nơi ở, cơ quan công an phát hiện nhiều tài liệu, hồ sơ liên quan đến quá trình sàng lọc, xét nghiệm người bán.
Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng.
Theo: Dân Trí