HÀ NỘI — Từ ngày 29/6, Bảo tàng Hà Nội mở không gian trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với sa bàn đường kính 7m và hệ thống trình chiếu 3D mapping, cho phép người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tra cứu trực tiếp các định hướng phát triển đã được phê duyệt.
- Chiến sự Iran: Tổng thống Trump phản đối nghị quyết hạn chế quyền lực
- Cải bẹ xanh và hành trình bảo vệ sức khỏe trái tim nhân loại
- Nghệ An đối mặt vấn nạn rác thải xây dựng đổ trộm tràn lan
Quy hoạch này được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 13/5, tích hợp Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô trên toàn bộ diện tích 3.359 km2. Thông tin được công bố tại họp báo chiều 25/6 về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026.
Tầng 1 Bảo tàng Hà Nội bố trí sa bàn tròn đường kính 7m, cập nhật đầy đủ chỉ giới mới của đồ án. Tầng 4 với khoảng 1.200m2 được thiết kế thành không gian triển lãm, ứng dụng công nghệ 3D mapping để hiển thị trực quan các định hướng quy hoạch tổng thể.
Ngoài sa bàn, bảo tàng còn trưng bày bản vẽ và mô hình của một số dự án tiêu biểu, tổ chức khu vực chiếu phim tư liệu 3D và cho phép trải nghiệm hệ thống tra cứu thông tin quy hoạch thử nghiệm. Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu cho biết hệ thống này giúp trực quan hóa các định hướng phát triển lớn và khắc họa cấu trúc không gian mới của Thủ đô.
Phó giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Trần Quang Tuyên nhấn mạnh mục tiêu minh bạch hóa thông tin để các cơ quan, tổ chức và người dân nắm bắt được nội dung định hướng cơ bản của đồ án. “Khi toàn bộ thông tin được công khai thì sẽ là cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như người dân chủ động lựa chọn định hướng đầu tư, kinh doanh phù hợp, đón đầu các định hướng phát triển của Thủ đô”, ông Tuyên nói.
Về tiến độ quy hoạch trục đại lộ sông Hồng, ông Tuyên cho biết đồ án phân khu đô thị sông Hồng và quy hoạch chi tiết trục đại lộ đang được lấy ý kiến các bộ ngành liên quan. Sau đó thành phố sẽ tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư trước khi hoàn thiện đồ án.
Quy hoạch xác định cấu trúc không gian theo mô hình “đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm” với 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái – văn hóa chủ đạo. Dân số Hà Nội được dự báo đạt 14-15 triệu người vào năm 2035 và 17-19 triệu vào năm 2065.
Giai đoạn 2026-2035, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 11%/năm, đưa quy mô GRDP lên khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035 và khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045. Tầm nhìn 100 năm, Hà Nội hướng đến vị trí trong nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao nhất thế giới.
Thành Luân (Tổng hợp)

