Hà Nội triển khai xây dựng hai bể ngầm chống ngập tại khu vực chợ Hàng Da và cầu Đuống với tổng kinh phí gần 25 tỷ đồng nhằm đối phó với tình trạng úng ngập đô thị.
- Xuất khẩu nông sản Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 1,5 tỷ USD trong tháng đầu năm
- Cháy nhà trong hẻm ở TP HCM, ba mẹ con tử vong
- Carrick khẳng định Man Utd không xao nhãng
Hiệu quả hầm ngầm thí điểm và kế hoạch xây dựng bể chứa 125 triệu m3
Ngày 6/2, Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật thuộc Sở Xây dựng Hà Nội thông báo kế hoạch xây dựng 2 bể ngầm chống ngập khẩn cấp tại khu vực trước chợ Hàng Da, phường Hoàn Kiếm và dốc Cầu Đuống, xã Phù Đổng. Theo thông tin từ chủ đầu tư, bể ngầm tại chợ Hàng Da có kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 18,2 tỷ đồng, được thiết kế với dung tích 2.500m3 và kết cấu bê tông cốt thép. Công trình sẽ được lắp đặt trạm bơm điều tiết với công suất mỗi bơm đạt 0,09m3/s, cùng các hệ thống phụ trợ như cống đấu nối và cửa phai điều tiết nhằm giải quyết tình trạng úng ngập cho các tuyến phố Phùng Hưng, Bát Đàn, Đường Thành và Nhà Hỏa.
Tại khu vực dốc Cầu Đuống, một bể điều tiết ngầm dung tích 1.800m3 sẽ được đặt dưới gầm cầu chui xe lửa Bắc Đuống với kinh phí đầu tư khoảng 6,7 tỷ đồng. Việc bổ sung công trình này nhằm khắc phục tình trạng nhiều phương tiện bị chết máy từng ghi nhận vào hồi tháng 9/2025 . Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, hai dự án này nằm trong danh mục 10 công trình khẩn cấp có tổng vốn đầu tư gần 5.600 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành trước mùa mưa bão năm 2026 để kịp thời xử lý vấn đề thoát nước trên địa bàn.
Hệ thống đang được triển khai thí điểm
Hệ thống hầm ngầm chống ngập đầu tiên tại Hà Nội đã được triển khai thí điểm từ giữa năm 2020 tại sân trường THCS Lý Thường Kiệt và chính thức bàn giao vận hành từ cuối năm 2021. Công trình này có kết cấu bê tông cốt thép với chiều dài 34m, rộng 9m, sâu 6,6m và đạt dung tích khoảng 2.000m3. Về nguyên lý hoạt động, khi xảy ra mưa lớn, hệ thống thu gom trước cổng trường sẽ dẫn nước về hầm qua đường ống dài hơn 22m. Bên trong hầm trang bị ba máy bơm chìm, gồm hai máy vận hành và một máy dự phòng; khi mực nước trong hệ thống thoát nước chung của thành phố giảm, các máy bơm sẽ đẩy nước từ hầm trở lại hệ thống.
Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đánh giá mô hình tại trường Lý Thường Kiệt đã giúp giảm đáng kể tình trạng ngập úng trong khu vực mỗi khi có mưa lớn. Sở Xây dựng Hà Nội nhận định việc xây dựng hầm ngầm tại các khu nội thành mang lại hiệu quả thiết thực và cơ quan chức năng đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng giải pháp này.
Trong đồ án Quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn 100 năm, thành phố định hướng phát triển hệ thống hạ tầng ngầm quy mô lớn, bao gồm bãi đỗ xe và giao thông ngầm kết hợp các bể chứa nước. Hà Nội đang nghiên cứu xây dựng hệ thống bể ngầm khổng lồ với tổng dung tích dự kiến khoảng 125 triệu m3 nhằm giải quyết triệt để tình trạng úng ngập. Giai đoạn thực hiện các công trình quy mô lớn này được xác định trong khoảng thời gian từ năm 2036 đến năm 2045.
Theo: Khai Mở

