Tắt thiết bị giám sát; điều khiển hai tàu cá đưa 12 ngư dân ra nước ngoài khai thác hải sản trái phép; hai anh em Lê Văn Hỡi và Lê Văn Âu bị đề nghị truy tố.
- Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Trung Bộ đón đợt rét đầu mùa
- Đạo làm người: Lấy nhân để yêu người, lấy nghĩa để sửa mình
- Hành vi này của con trong bữa cơm: Dấu hiệu sớm của sự vô ơn, bất hiếu
Đưa ngư dân ra nước ngoài khai thác trái phép
Ngày 3/11; Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra; chuyển hồ sơ sang Viện KSND TPHCM; đề nghị truy tố Lê Văn Hỡi (SN 1976, ngụ xã Long Hải; TPHCM) và em ruột là Lê Văn Âu (SN 1982) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra; ngày 3/4 hai anh em Hỡi – Âu là thuyền trưởng, điều khiển hai tàu cá BV-93169-TS và BV-93269-TS; chở 12 ngư dân rời cảng Tân Phước (xã Long Hải, TPHCM) đi đánh bắt hải sản.
Đến ngày 7/4; các đối tượng cho tàu cập cảng Thọ Quang (Đà Nẵng) và tắt thiết bị giám sát hành trình. Hai ngày sau không làm thủ tục xuất bến, Hỡi chỉ đạo đưa tàu vượt ranh giới vùng biển Việt Nam để khai thác hải sản trái phép.
Bị bắt giữ tại vùng biển nước ngoài
Để tránh bị phát hiện; Hỡi ngắt nguồn điện của thiết bị giám sát hành trình và hệ thống nhận dạng AIS. Tuy nhiên, ngày 12/5; khi đang khai thác trái phép tàu BV-93269-TS do Hỡi làm thuyền trưởng cùng 11 thuyền viên bị lực lượng chức năng nước ngoài bắt giữ.
Sau khi bị xử lý; nhóm ngư dân được phóng thích và trở về Việt Nam vào ngày 5/7. Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM sau đó đã vào cuộc; khẩn trương điều tra, hoàn tất hồ sơ chỉ trong 5 ngày và đề nghị truy tố các bị can.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng; Bộ Công an và UBND TPHCM về xử lý nghiêm hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); Công an TPHCM cho biết đã khởi tố 5 vụ án, 6 bị can liên quan. Cơ quan chức năng tiếp tục khuyến cáo ngư dân tuân thủ quy định IUU; tránh tái diễn các hành vi vi phạm tương tự.
Theo: Dân Trí

